Hà Nội: Nhiều người phải nhập viện do đánh nhau trong dịp nghỉ lễ 2/9

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua (từ 2 đến 4-9), toàn thành phố có 311 trường hợp phải vào viện vì tai nạn giao thông cùng nhiều trường hợp bị tai nạn sinh hoạt, đánh nhau…

Cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại Bệnh viện Việt Đức

Chiều nay, 4-9, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo nhanh về công tác đảm bảo y tế phục vụ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các bệnh viện trực thuộc duy trì trực đủ 4 cấp theo quy định, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay Sở Y tế Hà Nội còn tổ chức 41 đội cấp cứu lưu động, gồm 205 người thường trực, trang bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần.

Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã phân công 18 kíp trực 24/24h,  3 ngày nghỉ lễ (từ 2 đến 4-9) đã vận chuyển 299 lượt cấp cứu. Trong đó có155 lượt vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện, trong số này có 32 người bị tai nạn giao thông (12 người chấn thương sọ não), 7 người bị tai nạn sinh hoạt, 3 người bị nạn do đánh nhau…

Tính chung tại các bệnh viện của thành phố, qua 3 ngày nghỉ lễ đã tiếp nhận tổng cộng 35.173 bệnh nhân, trong đó có 5.442 bệnh nhân khám cấp cứu. Cụ thể, từ 2 đến 4-9, các bệnh viện của Hà Nội đã tiếp nhận khám cấp cứu 311 bệnh nhân tai nạn giao thông (bình quân mỗi ngày trên 100 ca), 317 ca tai nạn sinh hoạt, 50 ca tai nạn lao động, 61 ca tai nạn do nguyên nhân khác (bao gồm cả nguyên nhân do đánh nhau)…

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, ở Hà Nội không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Về công tác y tế dự phòng, công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ vẫn được duy trì. Đặc biệt, trong 3 ngày qua, bộ phận kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài đã kiểm dịch y tế 237 chuyến bay quốc tế với gần 35.000 hành khách, không phát hiện hành khách nào mắc hoặc nghi mắc các bệnh truyền nhiễm như Zika, Ebola, Mers CoV, Cúm A (H7N9).