Hà Nội: Nghiêm cấm cắt điện khi nắng nóng trên 36 độ C

ANTĐ - Thông tin trên được ông Nguyễn Tài Đức- Phó ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cung cấp tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay (14-4).

Không cắt điện sửa chữa khi nhiệt độ trên 36 độ C

Cụ thể, trong trường hợp nắng nóng trên 36 độ C, nghiêm cấm các công ty điện lực cắt điện để sửa chữa, làm ảnh hưởng đến việc cung ứng điện cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Tài Đức, từ năm 2010 đến nay, Hà Nội không xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên mùa nắng nóng. EVN Hà Nội đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện khi nhiệt độ tăng cao, đặc biệt là các đợt nắng nóng kéo dài.

Hà Nội có phụ tải điện cho sinh hoạt quản lý tiêu dùng cao nhất trong cả nước, chiếm 55% tổng nhu cầu điện. Đây là đối tượng phụ tải điện biến động bất thường.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh càng làm cho mức tăng trưởng phụ tải điện ngày càng lớn. Dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải trung bình trên địa bàn quản lý của tổng công ty năm 2015 khoảng 11%, công suất đỉnh dự kiến năm 2015 là 2.795 MW.

Để đảm bảo cấp điện cho thành phố Hà Nội mùa khô năm 2015 và giai đoạn 2015-2016, trong năm 2014, EVN Hà Nội đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị báo cáo rà soát tình hình cung ứng điện năm 2014 và lập các giải pháp cấp điện 2015.

Theo đó, EVN Hà Nội cho biết sẽ đảm bảo cấp điện cho năm 2015 và các năm tiếp theo.