Hà Nội: Nghỉ lễ Quốc khánh dự báo lượng khách qua bến xe tăng 350%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Dự báo, tại bến xe Giáp Bát trong dịp cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi từ bến xe khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường.

Tăng cường 1.000 xe phục vụ nhân dân đi lại

Công ty CP Bến xe Hà Nội nhận định, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 30/8 đến hết thứ Ba ngày 2/9. Đây là thời điểm cuối mùa hè, nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh. Đặc biệt tại các tuyến nội đô, tuyến kết nối các bến xe, nhà ga, sân bay và các địa điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, phố đi bộ.

Dự kiến lượng khách và lượng xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 sẽ tăng cao từ chiều ngày 28/8 đến ngày 30/8 trên cả hai chiều đi và đến. Trong đó, lượng khách tăng cao vào ngày 1và 2/9 và sẽ giảm dần vào các ngày 3và 4/9.

Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi từ bến xe khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu vào tuyến Ninh Bình (tuyến Nam Định, tuyến Ninh Bình), tỉnh Hưng Yên (tuyến Thái Bình), tuyến Thanh Hoá…

Dự báo, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh tới đây, lượng khách qua các bến xe ở Hà Nội tăng đến 350%

Dự báo, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh tới đây, lượng khách qua các bến xe ở Hà Nội tăng đến 350%

Tại bến Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi từ đây khoảng 5.000 lượt khách/ngày, chiều về khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh; tỉnh Bắc Ninh (tuyến Bắc Giang)…

Còn ở bến Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ bến khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở: tỉnh Phú Thọ (tuyến Hòa Bình), tỉnh Tuyên Quang (tuyến Hà Giang), tỉnh Lào Cai (tuyến Yên Bái, tuyến Yên Bái); tuyến Điện Biên, tuyến Sơn La, tuyến Lai Châu, tuyến Quảng Ninh, tuyến Cao Bằng…

Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đối với các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hàng năm, thời gian cao điểm thường có sự tăng đột biến cả về lượng khách và lượng xe. Vì vậy, xe tăng cường của các đơn vị vận tải sẽ được huy động để bổ sung khi cần thiết, đối với các tuyến có lượng khách tăng quá cao sẽ huy động xe từ tuyến khác sang.

Trong trường hợp lượng xe của các đơn vị vận tải vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại hành khách, Công ty CP Bến xe Hà Nội sẽ triển khai phương án huy động xe dự phòng đã được thuê từ trước kỳ nghỉ lễ để tăng cường trên tuyến phục vụ nhân dân. Trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách, Công ty sẽ tăng cường 1.000 xe, trong đó: Bến xe Giáp Bát tăng cường 324 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 146 xe và Bến xe Mỹ Đình là 530 xe. Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của lượng hành khách.

Không để tình trạng xe chở quá tải, tăng giá vé bất thường

Công ty Bến xe Hà Nội đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu xe tăng cường dịp nghỉ lễ theo đúng quy định; Bến xe thực hiện cấp tem tăng cường đúng đối tượng, đúng thời gian quy định và thu hồi lại tem khi hết hiệu lực.

Ngoài ra, Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe thành viên phải chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nạn “cò khách”, hàng rong… gây mất an ninh trật tự trên bến xe.

“Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá đã đăng ký; kiểm tra, đôn đốc đơn vị vận tải thực hiện bán vé cho khách theo quy định”, lãnh đạo Công ty CP Bến xe Hà Nội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hoạt động buýt, chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động xe dự phòng nhằm giải toàn hết khách trong các ngày cao điểm. Chỉ đạo và thông tin thường xuyên về việc tổ chức giao thông cho các bến xe để kịp thời triển khai các phát sinh trong hoạt động vận tải.