Hà Nội: Một người đàn ông chi 2,4 tỷ đồng cho 1 bộ hồ sơ nhà đất giả

ANTD.VN -Theo nguồn tin phóng viên được biết, Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng, SN 1976,  trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng để làm sổ đỏ giả. Vụ việc xảy ra từ năm 2015, tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra mới đủ căn cứ để bắt đối tượng.

Được biết, Nguyễn Thị Hằng và Đ.A, SN 1985, trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là bạn của nhau. Trong thời gian chơi với nhau, Hằng giới thiệu với Đ.A rằng Hằng làm Vụ trưởng vụ 1 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Vào đầu năm 2015, anh L. Sn 1979, trú ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có nhờ Đ.A giúp đỡ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất ở phố Hàng Giấy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đ.A đồng ý và đi cùng Hằng đến gặp anh L và giới thiệu Hằng là người có thể giúp anh L làm được sổ đỏ cho mảnh đất trên và chi phí làm sổ đỏ là 2,47 tỷ đồng. Anh L đã đồng ý nhờ sự giúp đỡ của 2 người này.

Ham chơi cờ bạc, "nữ quái" lừa 2,4 tỷ đồng của một người dân để làm... sổ đỏ giả.

Tháng 4-2015, anh L đưa cho Đ.A 700 triệu đồng, cùng với bộ hồ sơ giấy tờ liên quan đến mảnh đất. Hằng có mặt chứng kiến việc nhận tiền và hẹn 6 tháng sau sẽ có sổ đỏ cho anh L.

Sau đó, Đ.A có đưa cho Hằng 200 triệu đồng để chi phí làm sổ đỏ, nhưng Hằng đã cầm số tiền này đi trả nợ và chơi lô đề hết. Sau đó Hằng yêu cầu Đ.A đưa thêm 160 triệu đồng. Số tiền này Hằng cũng “nướng” hết vào lô đề.

Khi bị anh L hỏi về việc làm sổ đỏ, Hằng nói dối đã đưa tiền cho người có trách nhiệm nhưng người này chuyển công tác nên phải làm lại từ đầu. Anh L nghi ngờ nên hỏi gắt gao, Hằng phải nhờ một người bạn xã hội làm giúp một bộ sổ đỏ giả với chi phí 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong bộ hồ sơ sổ đỏ giả này không kèm trích lục thửa và không có số nhà. Hằng không chú ý điều này mà gọi ngay cho anh L thông báo đã có sổ đỏ và yêu cầu anh L đưa thêm 1,77 tỷ đồng còn lại. Khi hẹn anh L lấy tiền, có sự chứng kiến của Đ.A.

Sau khi về, anh L xem kĩ hồ sơ và phát hiện sổ đỏ thiếu địa chỉ. Anh L đưa lại cho Hằng để mang đi đính chính lại. Sợ bị phát hiện, Hằng lập tức xé hồ sơ vứt vào thùng rác.

Đến tháng 3-2016, Hằng viết giấy biên nhận  cho anh L số tiền 2,47 tỷ đồng. Đồng thời, Hằng nhờ anh L giới thiệu mua căn nhà trên đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, để lấy tiền trả anh L. Sau đó, anh L phát hiện giấy tờ căn nhà trên cũng là giả.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh L, cơ quan công an đã triệu tập Hằng nhiều lần nhưng đối tượng trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 8-11-2017, Hằng đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh L.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.