Hà Nội: Môn thi đầu tiên không bất ngờ, không đánh đố

ANTĐ - Hơn 10h sáng 11-6, gần 80.000 thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên. Đề thi gồm hai phần được đánh giá là không có đột biến, không đánh đố thí sinh.

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức, thí sinh Nguyễn Hồng Hà, học sinh trường THCS Nguyễn Du cho biết, em rất vui vì đã hoàn thành tốt bài thi Văn với hai phần hỏi về các tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận và Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê.

Đề thi môn Văn năm nay không gây bất ngờ cho thí sinh

Hai tác phẩm này đều nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 bởi vậy không gây bất ngờ đối với học sinh. Nguyễn Hồng Hà nhận xét, đề thi không có điểm khác biệt nhiều với đề thi tham khảo các năm trước. “Các bạn học sinh cùng phòng thi của em không gặp khó khăn trong quá trình làm bài. Tuy nhiên để đạt điểm cao thì ở bài văn nghị luận, học sinh sẽ phải suy nghĩ và đầu tư nhiều thời gian trong khi bài thi chỉ gói gọn trong 2 tiếng”- Hà chia sẻ.

Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên với tâm trạng khá bình tĩnh

Cô giáo trường THCS Hoàn Kiếm Nguyễn Kim Thanh đến tận điểm thi trường THPT Việt Đức đề chờ xem kết quả làm bài của học sinh mình. Sau khi nghe học sinh mình trình bày cách làm, cô khẳng định bài thi của bạn này sẽ được khoảng 8 điểm. “Đề thi tốt, đặc biệt là phần II với câu hỏi nghị luận yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về thái độ của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể là câu hỏi phân hóa. Muốn dành được 1,5 điểm câu này không dễ với học sinh lớp 9” – cô Nguyễn Kim Thanh nhận xét.

Kỳ thi tạo áp lực không nhỏ tới gần 80.000 thí sinh

Cũng trong buổi sáng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã cùng Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ động viên và chúc các thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, tập trung, tự tin để đạt kết quả cao nhất.