Hà Nội mở rộng phố đi bộ trong phố cổ

ANTĐ - Chiều 31-12, UBND TP Hà Nội cho biết, đã phê duyệt đề xuất mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, quận Hoàn Kiếm.

Theo phê duyệt của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khôi, TP chấp thuận phạm vi mở rộng không gian đi bộ trên các phố: Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện.

Thời gian hoạt động trong mùa Hè từ 19 giờ đến 24 giờ, mùa Đông từ 18 giờ đến 24 giờ các buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian thực hiện từ tháng 1-2014.      

UBND  TP Hà Nội yêu cầu việc mở rộng phố đi bộ phải đảm bảo về bảo vệ di tích, công trình văn hóa, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm...

Khu phố cổ Hà Nội là địa chỉ rất hấp dẫn với du khách


Khu bảo tồn cấp I nằm trong quần thể khu phố cổ Hà Nội, thuộc địa bàn của 4 phường Hàng Đào - Hàng Bạc - Hàng Buồm - Đồng Xuân. Theo đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, TP mở rộng không gian đi bộ trên các tuyến phố gồm: Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ, thuộc địa bàn hai phường Hàng Buồm và Hàng Bạc.

Cuối năm 2011, Sở GTVT Hà Nội cũng đã trình UBND TP đề án mở 10 tuyến phố đi bộ vào 2 ngày cuối tuần với dự kiến thực hiện từ tháng 1-2012. Tuy nhiên, cho đến nay đề án của Sở GTVT chưa được triển khai.