Hà Nội: Kiên quyết xử lý các đối tượng "cò xe", bán hàng rong tại cổng Bệnh viện Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do lưu lượng người và phương tiện qua lại phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đặc biệt là đoạn qua cổng Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) hàng ngày khá đông nên khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình ANTT và ATGT.

Theo phản ánh của một số người dân, tại khu vực cổng Bệnh viện Việt Đức có một số đối tượng “cò xe" taxi thường xuyên chèo kéo khách, đỗ xe ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc ra, vào của xe cấp cứu. Bên cạnh đó, vỉa hè luôn đầy kín các phương tiện khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Có mặt tại khu vực trên chiều 24/8 chúng tôi nhận thấy, tình hình ANTT tại đây đã có chuyển biến đáng kể. Dù lòng đường vẫn còn một vài xe taxi dừng, đỗ hoặc đi rất chậm để đón khách nhưng lối ra vào cổng bệnh viện đã khá thông thoáng. Đặc biệt, trên vỉa hè, lối đi dành cho đi bộ khá rộng, không còn bóng dáng của những người bán hàng rong.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm trông giữuxe tại cổng bệnh viện

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm trông giữuxe tại cổng bệnh viện

Được biết, để lập lại ANTT, ATGT tại cổng Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ 16/7, Sở GTVT Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông. Theo đó điều chỉnh tổ chức giao thông cho xe taxi chỉ được phép lưu thông 1 chiều trên phố Phủ Doãn theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông để hạn chế tình trạng ùn tắc mất an toàn giao thông.

Để triển khai thực hiện, cơ quan chức năng đã cho cắm biển báo cấm taxi lưu thông trên phố Phủ Doãn theo hướng từ Hàng Bông đến Tràng Thi, biển báo cấm các phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông (đoạn từ Tràng Thi qua cổng Bệnh viện Viện Đức đến phố Ấu Triệu).

Cổng Bệnh viện Việt Đức đã khá thông thoáng

Cổng Bệnh viện Việt Đức đã khá thông thoáng

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở GTVT thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến, kịp thời phát hiện bất cập về tổ chức giao thông, đề xuất báo cáo lãnh đạo có phương án điều chỉnh.

UBND quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Bông có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an, tự quản hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông, phối hợp với Bệnh viện Việt Đức hướng dẫn phương tiện ra vào khu vực cổng bệnh viện tại 14 Phủ Doãn.

Tiếp theo, ngày 29/7, CAQ Hoàn Kiếm đã có văn bản gửi UBND quận đề xuất điều chỉnh các điểm trông giữ xe đạp xe máy trên phố Phủ Doãn từ vị trí sát tường ra sát mép hè để lại lối đi cho người đi bộ > 1,5m sát tường nhằm đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị, phòng Quản lý đô thị, CAQ, UBND các phường liên quan, các đơn vị quản lý điểm trông giữu xe đạp xe máy trên phố Phủ Doãn khảo sát, đánh giá tình hình, cho thí điểm triển khai điều chỉnh vị trí trông giữ phương tiện tại khu vực này.

Kết quả bước đầu cho thấy, tình hình ANTT tại khu vực được cải thiện, lối đi dành cho người đi bộ thông thoáng, không còn hàng rong, xe ôm chiếm dụng lối đi của người đi bộ. Do vậy, ngày 7/8, UBND quận Hoàn Kiếm có Công văn số 1014 chấp thuận cho điều chỉnh vị trí điểm trông giữ xe đạp, xe máy của các đơn vị đã được cấp phép từ sát tường ra sát mép hè, để lại lối đi sát tường cho người đi bộ.

Có thể nói, với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, “điểm nóng” về giao thông trên phố Phủ Doãn đang dần được hạ nhiệt. Tuy vậy, để xử lý dứt điểm vi phạm, tránh tái diễn, Sở GTVT, UBND quận Hoàn Kiếm cần chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với các đối tượng “cò mồi” cố tình vi phạm, tái phạm, ngang nhiên lộng hành gây mất ANTT, ATGT tại khu vực các cổng bệnh viện.