Hà Nội: Không đi tham quan, học tập nước ngoài để tập trung vào nhiệm vụ cấp bách

ANTD.VN - Tại hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu năm 2017, các đơn vị không bố trí các đoàn tham quan, học tập ở nước ngoài để tập trung cho các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Văn Sửu, Ngô Văn Quý

Không đi tham quan học tập nước ngoài

Về kế hoạch năm 2017, ngoài 22 chỉ tiêu đã được giao cụ thể cho các sở, ngành, quận huyện... Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, giám đốc các sở ngành, quận huyện, thị xã khẩn trương triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị thực hiện; giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu thành phố giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2017.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các các khoản chi không cần thiết. Chủ tịch UBND TP nói: “Dự toán năm 2017, ngân sách các cấp không bố trí kinh phí cho các nội dung: đi tham quan, học tập ngoài nước (trừ các đoàn theo kế hoạch công tác đối ngoại của Thành phố, tham dự các kỳ họp thường niên theo quy định của tổ chức quốc tế và các đoàn cụ thể được Thường trực Thành ủy phê duyệt); tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn tại tỉnh ngoài; mua trang thiết bị đắt tiền hoặc chưa thật sự cần thiết; Hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác...”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán, tạm ứng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn giải phóng mặt bằng của các dự án, không để tình trạng tạm ứng kéo dài khi chưa có khối lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường GPMB nhưng không chi trả đền bù cho dân, tránh hiện tượng các dự án và số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Đảm bảo tết yên vui, an toàn

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, các đơn vị cần  tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với mức cao nhất; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp,thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế...

Các đơn vị cần tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát vào chủ đề năm 2017 “Kỷ cương hành chính” với phương châm đổi mới thiết thực, hiệu quả hơn. Thực hiện cải các hành chính đồng bộ, tạo bước đột phá trọng tâm là công tác cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin; hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở.

Sắp hết năm 2016, để chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch 2017 và Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp, an bình, Chủ tịch UBND TP đề nghị các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, cần xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trong dịp Tết; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông...

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý các sở ngành thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... trong dịp Tết.