Hà Nội: Hơn 98% cử tri đi bầu cử

ANTĐ - Tối 22-5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, tính tới 19h ngày 22-5, tỷ lệ cử tri đi bầu tại thành phố Hà Nội đạt 98,43%. 

Tối 22-5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, tính tới 19h ngày 22-5, tỷ lệ cử tri đi bầu tại thành phố Hà Nội đạt 98,43%. Có tới 1.936/4.875 khu vực đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực nào có tỷ lệ bầu cử dưới 50%. Có 7 khu vực xin kéo dài thời gian bỏ phiếu do cử tri đi làm xa, xin được kéo dài để cử tri có điều kiện về bầu cử.

Trong suốt ngày bầu cử, công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm. Tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định, không có tình huống phức tạp xảy ra. Công tác thông tin liên lạc được bảo đảm thường xuyên, liên tục. Các cơ quan chức năng làm tốt công tác phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn tạo thuận lợi để người dân Thủ đô đi bầu cử.

Báo cáo thêm về công tác an ninh, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, tình hình diễn ra đúng với dự báo của Tiểu ban An ninh của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hà Nội. Các lực lượng liên quan đã triển khai các giải pháp đồng bộ, đạt yêu cầu đề ra. Một số khu vực dự báo phức tạp nhưng tỷ lệ đi bầu vẫn đạt trên 90%. Nói như Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh là thành phố bình yên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, không xảy ra bất cứ sự cố nào.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, bầu cử ở Hà Nội đạt yêu cầu đề ra: đúng luật, dân chủ; an toàn và là ngày hội của toàn dân. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt các công việc tiếp theo, bám sát địa bàn, đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp.

Đợt bầu cử này, toàn thành phố Hà Nội có 4.875 khu vực bỏ phiếu với tổng số 5.208.242 cử tri.