Hà Nội: Hơn 800 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước sạch nông thôn

ANTD.VN - Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp kết nối với ngân hàng để hỗ trợ về vốn với số tiền từ 800 đến 1.000 tỷ đồng cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 13-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, nhà đầu tư về thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống nước sạch đến năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, để hoàn thiện mạng lưới cung cấp nước nước sạch phục vụ người dân khu vực nông thôn, Hà Nội đã kêu gọi xã hội hóa và chấp thuận chủ trương cho 10 nhà đầu tư thực hiện 20 dự án cấp nước cho khu vực nông thôn với phạm vi cấp nước cho 75 xã, hơn 180 nghìn hộ với gần 730 nghìn người dân. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được cấp nước sạch lên khoảng 54%. Đến nay, một số đã được các nhà đầu tư triển khai thực hiện việc cấp nước sạch cho khoảng gần 15 nghìn hộ với khoảng 60 nghìn người dân...

Kết luận tại buổi làm việc,  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh mục tiêu rất quan trọng mà thành phố đã đặt ra là là đến năm 2020, 100% người dân Hà Nội phải được cấp nước sạch với tiêu chuẩn châu Âu, uống được tại vòi. Chủ tịch UBND TP khẳng định, việc đẩy nhanh cung cấp nước sạch là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quy hoạch và đưa vào sử dụng các nhà nước mặt thay thế dần các nhà máy nước ngầm.  Vì vậy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các nhà máy nước cung cấp nước sạch khu vực nội đô phải khẩn trương cần rà soát hệ thống mạng cấp nước, không để thất thoát; thay đổi, điều chỉnh, bổ sung công nghệ mới để có thể sục rửa mạng cấp nước định kỳ phù hợp lộ trình, thay thế từ năm 2018. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp này cần có đề án thay đổi phương thức quản lý theo hướng ứng dụng mạnh mẽ CNTT, không để thất thoát.

Để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố sẽ giúp các doanh nghiệp kết nối với các ngân hàng mà cụ thể sẽ có từ 800 đến 1.000 tỷ đồng cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất để hỗ trợ về nguồn vốn, ưu tiên các doanh nghiệp phát triển những dự án ở các huyện xa như Mỹ Đức, Mê Linh, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên…

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ tổ chức kết nối các nhà đầu tư với các doanh nghiệp cung cấp vật tư để bảo đảm đồng bộ và chất lượng. Thành phố cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ đầu tư trên lĩnh vực này.

Cũng tại buổi làm việc,  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, chủ động thúc đẩy và khuyến khích đầu tư vào một số vùng, dự án trọng điểm...

“Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước sạch mới, các nhà máy nước đã đi vào hoạt động cần nghiên cứu nâng công suất, mở rộng mạng cấp nước, phối hợp để phủ kín địa bàn. Các Công ty cấp nước cần nghiên cứu, tiến tới sớm đưa vào sử dụng đồng hồ nước thông minh để nâng cao năng lực quản lý”, Chủ tịch UBND TP lưu ý.