Hà Nội hỗ trợ Vinh xử lý cây xanh gãy đổ sau bão số 2

ANTD.VN - Cơn bão số 2 quần thảo ở TP Vinh (Nghệ An) hơn 3 giờ đồng hồ đã khiến khoảng 1.000 cây xanh trên địa bàn gãy đổ. TP Vinh đã nhờ Hà Nội điều động máy móc và lực lượng vào hỗ trợ xử lý. 

Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Nghệ An, bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào TP Vinh theo thống kê sơ độ đã làm 1.000 cây gãy đổ la liệt.

Công ty Cây xanh Hà Nội hỗ trợ TP Vinh xử lý cây xanh gãy đổ la liệt sau bão số 2

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MVT Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, theo tinh thần hợp tác trong Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam và được sự đồng ý của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thành lập đoàn công tác thực hiện ngay công tác hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 2 tại TP Vinh.

20 cán bộ công nhân viên cùng với máy móc cắt tỉa kỹ thuật cao đã  có mặt ở Vinh lúc 2h sáng 18/7

Đoàn đã lên đường vào Vinh ngay trong đêm 17/7 với 1 xe cẩu 35 tấn, 1 xe nâng Haulote hiện đại 18 m và đầy đủ công cụ dụng cụ hỗ trợ như Barie, cưa máy hiện đại, bộ đàm, áo mưa phản quang,… và 20 cán bộ công nhân viên tay nghề cao. Đoàn đã có mặt tại TP Vinh vào lúc 2h sáng nay 18/7 và bắt tay ngay vào công tác khắc phục lúc 7h sángcùng ngày.

7h sáng 18/7, công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã bắt tay vào dọn dẹp cây gãy đổ ở TP Vinh sau bão số 2

Mặc dù cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tuy nhiên, theo thống kê của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội không xảy ra tình trạng cây gãy, đổ trên toàn địa bàn thành phố. Đây là kết quả của công tác cắt sửa, hạ độ cao thường xuyên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội trong suốt thời gian qua.