Hà Nội hỗ trợ an sinh hơn 4 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến hết ngày 1/11, Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 4 triệu lượt người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, đến cuối ngày 1/11, toàn thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 4 triệu lượt người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4; Đồng thời cho vay ưu đãi với tổng kinh phí gần 4.262 tỷ đồng (trong đó, kinh phí từ ngân sách gần 3.855 tỷ đồng; Nguồn vận động xã hội hóa 407 tỷ đồng).

Cụ thể, với gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn, đã có 1,804 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh ở Hà Nội được tiếp cận, thụ hưởng với kinh phí 1.038 tỷ đồng.

Với gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng từ nguồn kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp dành cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đã có 997.554 lao động được nhận tiền mặt với tổng số tiền 2.455 tỷ đồng. Các chính sách đặc thù của thành phố đã đến với gần 1,3 triệu lượt người.

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng chính sách, Hà Nội duy trì Tổng đài 1022 để tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh.

Đến nay, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý thông tin 3.222 cuộc gọi của người dân.

Nội dung các cuộc gọi chủ yếu đề nghị giải đáp về chính sách hỗ trợ lao động tự do, người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải chấm dứt hợp đồng lao động; người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.