Hà Nội - Hà Nam đẩy mạnh hợp tác trên 10 lĩnh vực kinh tế - xã hội

ANTD.VN - Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất sẽ cùng đẩy mạnh kết nối thương mại, đặc biệt là tổ chức giới thiệu văn hóa, phát triển thế mạnh du lịch của nhau…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Sáng 4-5, tại tỉnh Hà Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển.

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, Hà Nội và Hà Nam đã thực hiện các nội dung hợp tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương.

Kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam về kinh tế - xã hội thể hiện cụ thể trên 9 nhóm nội dung, như: Xúc tiến đầu tư, thương mại - công nghiệp, nông nghiệp, giao thông - vận tải, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường...

Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 87 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hà Nội với tổng vốn đăng ký 10.900 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Dù vậy, theo đánh giá của cả 2 địa phương, kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh của mỗi địa phương.

Trước thực trạng này, tại buổi làm việc, đại diện của 2 địa phương đã tiến hành thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực.

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ cùng nhau khắc phục hạn chế, thúc đẩy hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực, tập trung vào 3 nhóm nội dung công tác: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 10 nhóm nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, 2 bên sẽ cùng nhau đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; xây dựng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổ chức giới thiệu văn hóa, phát triển du lịch lẫn nhau…

Mỗi địa phương phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Hà Nội trao tặng Quỹ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hà Nam 3 tỷ đồng

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh thời gian qua, ngoài nỗ lực của tỉnh, còn nhờ sự hợp tác chia sẻ mọi mặt của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Đồng chí tin tưởng, sau cuộc làm việc này sẽ đưa việc hợp tác giữa hai địa phương có thêm bước tiến mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của mỗi bên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nêu rõ, Hà Nội có được sự phát triển toàn diện như thời gian qua là nhờ một phần chủ động, tích cực liên kết, hợp tác cùng các tỉnh, thành phố trên cả nước, trước hết là các tỉnh trong Vùng Thủ đô, trong đó có tỉnh Hà Nam, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Khẳng định mong muốn của cả 2 địa phương là đều quyết tâm thúc đẩy sự hợp tác, phát triển lẫn nhau mạnh mẽ hơn nữa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh một số vấn đề hai bên cần tập trung đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới như: An ninh-quốc phòng, du lịch, bảo vệ môi trường, vận hành các công trình thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hà Nam 3 tỷ đồng.