Hà Nội ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết mới, đã có ca viêm não Nhật Bản đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong tuần này, tại Hà Nội ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH), nhiều hơn tổng số ổ dịch đã ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, kết quả giám sát chỉ số côn trùng tại ổ dịch ở ngưỡng nguy cơ cao...
Diệt bọ gậy phòng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Diệt bọ gậy phòng sốt xuất huyết ở Hà Nội

Ngày 13-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần này (từ ngày 4 đến ngày 11-7), toàn thành phố ghi nhận nhận 34 ca mắc SXH tại 16 xã, phường; tăng 13 ca so với tuần trước.

Đáng chú ý, trong tuần ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết, tại phường Tây Hồ (2), phường Phú Xuyên (1), xã Hát Môn (1).

Cụ thể: ổ dịch tại Văn Lãng, xã Phú Xuyên, có 7 bệnh nhân, xác định ngày 4-7; ổ dịch tại Thôn 2 Liên Hiệp, xã Hát Môn, có 3 bệnh nhân, xác định ngày 8-7; ổ dịch tại N15 khu tập thể Bộ tư lệnh cảnh vệ, phường Tây Hồ, có 5 bệnh nhân, xác định ngày 9-7; ổ dịch tại ngõ 445 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, có 3 bệnh nhân, xác định ngày 9-7.

Trước đó trong 6 tháng đầu năm, toàn Hà Nội ghi nhận 3 ổ dịch. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 ổ dịch SXH, hiện còn 4 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc SXH đang có xu hướng tăng, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể gia tăng do bắt đầu bước vào các tháng bệnh gia tăng hàng năm.

Về các dịch bệnh khác, trong tuần này, Hà Nội ghi nhận 54 ca mắc tay chân miệng, giảm 5 ca mắc so với tuần trước; 29 ca mắc sởi, giảm 11 ca; 31 ca mắc Covid-19, giảm 34 ca.

Ngoài ra, ghi nhận 2 ca mắc ho gà tại Sơn Đồng và Dương Nội; ghi nhận 1 ca mắc uốn ván người lớn tại Đại Thanh..

Đặc biệt, ghi nhận 1 ca mắc viêm não Nhật Bản B, đây cũng là ca mắc đầu tiên trong năm 2025. Bệnh nhân là bé trai 4 tháng tuổi, địa chỉ ở phường Hoàng Liệt, chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản B.

Hiện CDC Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.