Vòng 13 V-League:

Hà Nội FC tạm vươn lên vị trí số 1

ANTD.VN - Bàn thắng vào những phút bù giờ “quý như vàng” của tiền đạo Samson đã giúp đội chủ nhà Hà Nội FC có chiến thắng nghẹt thở trước đội khách SLNA trong trận đấu sớm vòng 13 diễn ra chiều qua 14-4, trên sân Hàng Đẫy.

Hoàng Vũ Samson chơi nổi bật nhất trên hàng công của Hà Nội FC - Ảnh: DUY AN

Trong mỗi lần gặp nhau, SLNA là đối thủ mà Hà Nội FC (hay trước đây là Hà Nội T&T) rất kiêng nể. Sự “kị giơ” giữa hai đội đã được chứng minh trong nhiều lần trước đó và cuộc đối đầu giữa họ ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 V-League 2017 không phải ngoại lệ. Với tư cách chủ nhà, ĐKVĐ Hà Nội FC chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ tỏ ra rất vững vàng. Phút 15, đội khách SLNA đã may mắn thoát một quả phạt đền khi Hoàng Vũ Samson chuyền bóng trúng vào tay Văn Khánh trong vòng cấm. Từ Ban huấn luyện đến cầu thủ chủ nhà phản ứng đòi hưởng quả 11m, nhưng trọng tài đã từ chối.

Hoàng Vũ Samson chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của Hà Nội FC ở trận này. Dù không tạo ra nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần Samson có bóng và đối mặt với khung thành Nguyên Mạnh, là mỗi lần hàng thủ SLNA chao đảo. Anh như một cỗ máy bền bỉ hoạt động, khiến cho các hậu vệ đội khách vô cùng vất vả.

Và ở thời điểm cuối trận, khi mà hàng thủ SLNA đã thấm mệt và cũng mất tập trung, Samson mới ra đòn quyết định. Đó là tình huống ở phút bù giờ thứ 90+5, tận dụng sai lầm của hậu vệ SLNA, Samson băng vào dứt điểm tung lưới Nguyên Mạnh, mở tỉ số cho đội chủ sân Hàng Đẫy, đồng thời ấn định luôn thắng lợi cho Hà Nội FC, vì trọng tài đã nổi còi mãn cuộc ngay sau đó. 

Đây là bàn thắng thứ 131 của Samson cho đội bóng anh phục vụ, một kỷ lục của V-League. Tiền đạo người Nigeria rõ ràng càng ngày càng chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo Hà Nội FC. Sau vòng này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, với 23 điểm, nhiều hơn FLC Thanh Hóa 1 điểm. 

Ở những trận đấu còn lại diễn ra trong hôm nay và ngày mai, FLC Thanh Hóa sẽ có cơ hội đòi lại ngôi vị số 1, khi tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh đang ở rất gần danh hiệu không chính thức “vô địch lượt đi”, nên chắc chắn họ sẽ dồn toàn lực cho cuộc đọ sức này để đảm bảo vị trí an toàn. 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Petrovic nếu họ vẫn giữ được phong độ ổn định như những vòng vừa qua. 

Trong khi đó, mặc dù, Hải Phòng và Khánh Hòa là những đội bóng đang bám sát FLC Thanh Hóa trên bảng xếp hạng nhưng ở vòng này họ phải làm khách lần lượt trên sân của Bình Dương và TP.HCM (ngày mai 16-4), nên có thể coi đây là cơ hội tốt cho đội bóng xứ Thanh bứt lên trước khi giai đoạn 2 diễn ra.