Hà Nội đón bằng xếp hạng 5 di tích Quốc gia đặc biệt

ANTĐ - Tối 22-2, Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ đón bằng xếp hạng 5 di tích Quốc gia đặc biệt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 5 di tích được xếp hạng lần này đó là Đền Hai Bà Trưng, Đền Hát Môn, Đền Phù Đổng, Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, Đình Tây Đằng.  

Tới dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Hà Nội này có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội... cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, đại diện cho các Bộ, ban ngành…

Ngày 9-12-2013, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2383/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho 5 di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội là Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ), đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm), Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) và Đình Tây Đằng (huyện Ba Vì).

Như vậy, với việc được công nhận thêm 5 di tích, Hà Nội đã có tổng cộng 9 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trên tổng số 2311 di tích được xếp hạng.