Hà Nội đoạt nhiều giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2013

ANTĐ - Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2013. 

Kỳ thi năm nay có 2.114 học sinh đoạt giải, trong đó Hà Nội là đơn vị có nhiều thí sinh đoạt giải quốc gia nhất, 129 em với 9 giải nhất, 35 nhì, 54 ba và 31 khuyến khích. Đơn vị có số đông thí sinh đoạt giải tiếp theo là Hải Phòng với 80 em, Nam Định 77 em, Nghệ An 73 em. Đáng chú ý năm nay đoàn Thanh Hóa có 64 thí sinh đoạt giải và cũng có thành tích ấn tượng với 4 giải nhất trong 4 môn thi là Toán, Sinh, Tin học và Vật lý. Trong khối các trường, ĐHQG HN năm nay đứng đầu danh sách thí sinh đoạt giải với 66 em, trong đó 3 giải nhất. ĐHQG TP.HCM đứng thứ 2 với 58 học sinh đoạt giải, trong đó 2 giải nhất. ĐH Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 với 55 thí sinh đoạt giải, trong đó 2 giải nhất. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh đoạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi này được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ; Học sinh đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng nhóm ngành quy định cho từng môn thi.