Hà Nội đi đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

ANTĐ - Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã nhấn mạnh như vậy khi đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT CATP Hà Nội.

Sáng nay 9-2, đồng chí Đinh La Thăng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT CATP Hà Nội. Cùng đi với Bộ trưởng Bộ GTVT còn có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBATGT Quốc Gia, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt Bộ Công an. Đón tiếp Bộ trưởng Bộ GTVT có Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Phòng CSGT cùng đông đảo CBCS của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đức Chung và Ban chỉ huy Phòng CSGT
đón tiếp đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của lực lượng CSGT trong năm 2012. Cụ thể, trong công tác tổ chức giao thông, thông qua tuần tra kiểm soát, Phòng đã phối hợp, đề xuất với Sở GTVT hơn 270 đầu việc về tổ chức giao thông, phân luồng giao thông trên các tuyến, trục đường chính, đặc biệt là các tuyến phục vụ thi công 5 cầu vượt lắp ghép và đường vành đai III.

Trong năm 2012, toàn TP xảy ra 23 vụ ùn tắc giao thông, giảm 27 vụ so với năm 2011. Hiện Hà Nội còn 67 điểm ùn tắc, đã giảm 46% so với cuối năm 2010. Phòng triển khai hiệu quả 57 chuyên đề, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn. Kết quả tổng kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp, phạt thành tiền trên 260 tỷ đồng, tạm giữ hơn 40.000 phương tiện

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trong năm 2013, từ ngày 3-1-2013, Phòng CSGT đã bố trí 15 nút giao thông trọng điểm có nữ CSGT làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông giờ cao điểm; tăng cường, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Riêng với Kế hoạch 141, sau hơn 1 năm thực hiện, 15 tổ công tác đặc biệt đã kiểm tra, xử lý hơn 35.000 trường hợp, tạm giữ trên 22.000 phương tiện và 6318 bộ giấy tờ vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông. Hơn 2.200 vụ việc và 2.400 đối tượng có dấu hiệu tội phạm được bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Số tang vật thu giữ gồm 11 khẩu súng quân dụng, 70 súng công cụ hỗ trợ, súng tự chế, gần 300 viên đạn, 638 dao, kiếm các loại cùng lượng lớn ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy, pháo nổ, vam phá khóa…

Trong công tác đảm bảo TTATGT những ngày cuối năm, Phòng CSGT tăng cường 100% quân số, tập trung tham gia hướng dẫn phân luồng phòng chống ùn tắc và TNGT; đảm bảo hoạt động đi lại cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân được an toàn tuyệt đối. Công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong việc tổ chức giao thông, phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh. Hoạt động của các tổ liên quân 141 được tăng cường trong dịp Tết, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm…

Các tuyến đường trọng điểm, huyết mạch, khu vực vui chơi, chợ hoa, lễ hội đầu xuân cũng đã được CSGT xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu động để sẵn sàng xử lý, giải quyết hiệu quả, nhanh chóng các sự cố nếu có; đảm bảo yêu cầu đón dẫn khi có tình huống đột xuất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà CATP Hà Nội, Phòng CSGT đã đạt được trong năm công tác 2012. Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: TP Hà Nội là thành phố đi đầu trong công tác đảm bảo vững chắc trật tự ATGT. Có được kết quả này ngoài sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP còn có đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô trong đó có Phòng CSGT. Những kết quả như giảm cả ba tiêu chí TNGT, ùn tắc… theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ GTVT là thật sự ấn tượng.

Bộ trưởng Bộ GTVT tặng quà cho CBCS Phòng CSGT

Sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT cũng dành cho 15 tổ công tác 141. Những chiến công, thành tích của liên quân 141 được Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá rất cao, coi đó là thương hiệu riêng của Công an Thủ đô.

Với mục tiêu giảm thiểu TNGT, ùn tắc giao thông từ 5-10% trong năm 2013; thực hiện thắng lợi những kế hoạch, mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ…  đã đặt ra về công tác đảm bảo TTATGT, đồng chí Đinh La Thăng tin tưởng và hy vọng CATP Hà Nội, Phòng CSGT tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lập nhiều chiến công hơn nữa; thực hiện thành công những mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu lực lượng CSGT Thủ đô cần bám sát chủ đề của Năm ATGT 2013; triển khai đảm bảo tuyệt đối ATGT cho nhân dân vui Tết đón xuân Quý Tỵ.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi tới toàn thể CBCS CATP Hà Nội, Phòng CSGT và gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

Bộ trưởng Bộ GTVT cùng Giám đốc CATP chụp ảnh lưu niệm với lực lượng CSGT

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Phòng CSGT, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã báo cáo khái quát với đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT những kế hoạch, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; không để đốt pháo nổ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; đảm bảo an toàn tại 29 điểm bắn pháo hoa phục vụ đêm giao thừa; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động đi lại, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân trong dịp Tết….

Nhân dịp năm mới Quý Tỵ 2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung và Ban chỉ huy Phòng CSGT cũng gửi tới đồng chí Đinh La Thăng và đoàn công tác, cùng gia đình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; hy vọng và mong muốn trong năm 2013 và những năm tiếp theo CATP Hà Nội, Phòng CSGT tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT và các ban, ngành, chức năng trong công tác đảm bảo ANCT, ANTT, trật tự ATGT.