Hà Nội đề xuất có cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đặc thù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 9-7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, nhiều vấn đề "nóng" được đặt ra trong công tác quản lý, đảm an toàn thực phẩm (ATTP) ở Thủ đô.
Đại biểu Nguyễn Quang Thắng đặt vấn đề, có hay không việc người dân trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ tối hôm trước nhưng ngay sáng hôm sau đã thu hoạch và đưa đi tiêu thụ

Đại biểu Nguyễn Quang Thắng đặt vấn đề, có hay không việc người dân trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ tối hôm trước nhưng ngay sáng hôm sau đã thu hoạch và đưa đi tiêu thụ

Vẫn có thực phẩm trôi nổi chưa được kiểm soát

Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND TP nhắc tới việc mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu cho biết, cử tri rất hoan nghênh và mong muốn CATP tiếp tục xử lý nghiêm hành vi mất ATTP, đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân.

Một loạt các vấn đề "nóng" về ATTP cũng được các đại biểu đề cập, chất vấn các cơ quan chức năng.

Đại biểu Trần Khánh Dư nêu việc tổng trọng lượng thịt gia súc, gia cầm được kiểm soát cung cấp ra thị trường là 550 tấn/ngày, tương đương 60% nhu cầu thịt tiêu thụ của thị trường Hà Nội được kiểm soát. Vậy 40% nhu cầu thịt tiêu thụ còn lại của người dân có nguồn gốc như thế nào?

Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường Nguyễn Xuân Đại trả lời, Hà Nội là địa bàn tiêu thụ thịt rất lớn với số lượng hàng trăm ngàn tấn/năm. Hà Nội có số lượng chăn nuôi nhỏ lẻ lớn với 126 ngàn hộ, đồng thời trong đó nội địa thành phố cung ứng được 60% còn lại là nhập từ các địa phương khác tại khoảng 43 tỉnh thành.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường nhấn mạnh không phải chỉ riêng 60% nhu cầu thịt được kiểm soát, mà thực phẩm vào thành phố luôn có quy định rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Đại thừa nhận vẫn có trạng thái hàng hóa trôi nổi, nhập lậu hoặc sai phạm từ các cơ sở nhỏ lẻ.

Về các biện pháp cụ thể, năm 2025, sở đang xây dựng các nội dung về phát triển nông nghiệp, đồng thời có thêm cơ chế phạt nặng, nghiêm minh với các trường hợp sai phạm và tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Đại biểu Nguyễn Quang Thắng đặt vấn đề, có hay không việc người dân trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ tối hôm trước nhưng ngay sáng hôm sau đã mang thu hoạch và đưa đi tiêu thụ, nguồn cung về rau quả của Hà Nội hiện ra sao, đảm bảo an toàn thực phẩm thế nào?

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại nêu thực tế là ngoài vùng chuyên canh, nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn vẫn có thói quen trồng rau trong vườn nhà để tự tiêu dùng, phần dư thừa thì mang bán ở các chợ cóc, chợ tạm.

Trong thời gian tới, sở sẽ đưa các vùng sản xuất vào quản lý bằng bộ nhận diện và truy xuất nguồn gốc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tham mưu UBND TP báo cáo HĐND đưa nội dung này vào giám sát chặt chẽ hơn để có xử lý mạnh mẽ hơn; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức từ người sản xuất đến người tiêu dùng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thừa nhận Vẫn có thực phẩm trôi nổi chưa được kiểm soát

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thừa nhận Vẫn có thực phẩm trôi nổi chưa được kiểm soát

Đề xuất cơ chế đủ mạnh cho các cơ sở giết mổ tập trung

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh đặt câu hỏi về việc tại sao các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động kém hiệu quả, kết quả thực hiện các chính sách đầu tư của thành phố đối với vấn đề này như thế nào; giải pháp nào xử lý dứt điểm cơ sở giết mổ không đảm bảo yêu cầu?

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, theo kế hoạch phê duyệt Hà Nội có 29 cơ sở giết mổ tập trung đến nay có 5/8, có 8 khu cơ sở giết mổ công nghiệp.

Trong số 5 cơ sở này có 3 cơ sở đang đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên công suất chưa đạt như mong muốn, lý do, Hà Nội có 126 nghìn hộ gia đình chăn nuôi, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về chăn nuôi, việc chăn nuôi thời gian qua hết sức khó khăn, chi phí giết mổ từ 100 – 200 nghìn/con.

Hiện nay khó khăn liên quan đến giá tiền thuê đất, giải phóng mặt bằng rất lớn, khoảng cách đảm bảo cự ly, vị trí để đặt các điểm giết mổ còn gặp khó khăn. Sở đang báo cáo nội dung chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, xây dựng chế tài để xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

Làm rõ hơn vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, các cơ sở giết mổ tập trung đang gặp khó khăn trong việc thu hút các đơn vị tham gia bởi giá chi phí đầu tư, vận hành không thể cạnh tranh với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

"Thành phố rất trăn trở vấn đề này. UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sắp tới sẽ trình HĐND TP xem xét đề xuất cơ chế đủ mạnh để thu hút các cơ sở giết mổ vào vùng tập trung. Từ đó, dần thu hẹp các cơ sở nhỏ lẻ. Trong lúc đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn không để xảy ra mất an toàn thực phẩm" - ông Nguyễn Mạnh Quyền nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội sẽ nghiên cứu có cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đặc thù

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội sẽ nghiên cứu có cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đặc thù

Nghiên cứu có cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đặc thù

Liên quan đến quản lý nhà nước về ATTP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện tại 3 ngành Nông nghiệp – Công Thương – Y tế đang thực hiện khâu này.

"Tới đây dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các mô hình quản lý liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có đặc thù vì Thủ đô có dân số rất lớn và có rất nhiều nguồn thực phẩm trong nội tại TP và từ các tỉnh khác và nhập khẩu nước ngoài về. Phải có cơ quan đủ mạnh để kiểm soát vấn đề này thì công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở Thủ đô mới tốt lên được”, ông Quyền nhấn mạnh.

Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng có hai việc rất khó. Đối với cơ chế chính sách, UBND TP phải khẩn trương thực hiện sớm.

“Đây là vấn đề cử tri, nhân dân rất quan tâm. Thành ủy và HĐND TP luôn sẵn sàng, UBND TP trình sang thì tập trung nghiên cứu để giải quyết, trước đây chúng ta có rất nhiều các chính sách…”, ông Tuấn nói và cho biết bên cạnh việc xây dựng chính sách thì việc xử lý nghiêm vi phạm rất quan trọng.

“Nếu không song hành hai việc này thì không thể giải quyết được”, ông Tuấn nói.