Hà Nội đề nghị Bộ GTVT sớm bàn giao đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho thành phố

ANTD.VN - Để kịp đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước Tết nguyên đán 2019, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Giao thông -Vận tải sớm bàn giao tuyến đường sắt này cho Hà Nội quản lý.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra tại một số nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Sáng nay, 22-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đi kiểm tra công tác vận hành thử liên động tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại một số nhà ga trên tuyến và tham gia chạy vận hành thử liên động tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.

Hiện tại, dự án tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông đã đạt 98% khối lượng xây dựng, 88% lắp đặt thiết bị. Theo công suất thiết kế, tuyến đường sắt đô thị này có lưu lượng vận chuyển khoảng 1 triệu lượt người/ngày. Các thông số chạy thử vận hành cho thấy, tuyến đường sắt đã đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT).

Đoàn kiểm tra tham gia chạy vận hành thử liên động tuyến đường sắt đô thị

Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận quản lý, vận hành tuyến đường sắt này, Sở GTVT Hà Nội đang hoàn thiện quy định về quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác tuyến đường; nghiên cứu phương án tổ chức lại mạng lưới các tuyến xe buýt nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ, hiệu quả hạ tầng giao thông...

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là tuyến đầu tiên trong 10 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch của Hà Nội, được người dân Thủ đô rất mong đợi và kỳ vọng khi đưa vào vận hành sẽ góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông đô thị.

Với tầm quan trọng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm bàn giao tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông để Hà Nội đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô trước Tết Nguyên đán 2019.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị chuẩn bị kỹ cho công tác nghiệm thu, bàn giao, vận hành tuyến đường sắt đô thị

Từ nay đến lúc hoàn thiện, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý Ban quản lý dự án đường sắt và các đơn vị tư vấn giám sát, thi công dự án này cần bảo đảm tuyệt đối an toàn công trường, an toàn lao động; thành lập hội đồng nghiệm thu cơ sở, chi tiết hóa, xác định rõ trách nhiệm các bên trong công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao, vận hành...

Cùng đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, ngay trong giai đoạn nghiệm thu, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội – đơn vị sẽ tiếp nhận và vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cần kết hợp làm quen công nghệ, quy trình vận hành, quản lý, đặc biệt quan tâm lưu ý các phương án bảo đảm an toàn, tiện lợi cho người sử dụng.