Hà Nội: Đan Phượng tập trung xây dựng đề án phát triển thành quận vào năm 2020

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện Đan Phượng khẩn trương xây dựng đề án phát triển thành quận và lập quy hoạch 1/500 toàn huyện theo hướng đô thị làm cơ sở hoạch định phát triển cho tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng

Ngày 2-11, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo các sở ngành đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đan Phượng về tình hình phát triển KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Trong thời gian qua, huyện Đan Phượng đã có nhiều sáng tạo trong công tác chỉ đạo, đạt kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tăng trưởng 9,3%; hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao; thu ngân sách đạt hơn 87%; an sinh xã hội được đảm bảo...

Đánh giá huyện có hệ thống hạ tầng cơ sở phát triển tốt, tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều tiềm năng phát triển… Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo TP, xây dựng đề án phát triển huyện thành quận năm 2020. Huyện cần thành lập ban chỉ đạo thực hiện chủ trương này; mời các đơn vị tư vấn, xây dựng đề án này để trình lãnh đạo TP xem xét trong quý I-2019.

Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện thực huyện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, ANQP năm 2018; Đôn đốc việc chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo tổng kết phục vụ kỳ họp HĐND huyện cuối năm và lấy phiếu tín nhiệm trên tinh thần giữ vững đoàn kết.

Trên cơ sở đánh giá công việc nhiệm vụ trong năm 2018, huyện xây dựng kế hoạch chương trình phát triển KT-XH năm 2019, điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu phù hợp thực tế. Huyện cũng cần tiếp tục xây dựng ngay từ bây giờ chính sách chăm lo Tết cho người có công, người nghèo... đảm bảo Tết an lành, tiết kiệm, vui vẻ. 

Hà Nội: Đan Phượng tập trung xây dựng đề án phát triển thành quận vào năm 2020 ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát kết luận tại buổi làm việc với huyện Đan Phượng

Nêu vấn đề huyện vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức trung bình của TP, Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện rà soát, đưa các hộ không thể thoát nghèo sang đối tượng bảo trợ; tăng cường cho vay vốn để các hộ thoát nghèo. Huyện cũng cần nghiên cứu xắp xếp lại mô hình các hợp tác xã, xây dựng quy trình, chức năng theo đúng luật định, đưa các kỹ thuật mới vào ứng dụng để nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Trực tiếp đi kiểm tra khu đất dịch vụ ở xã Tân Hội với hạ tầng đồng bộ, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao nỗ lực của huyện và yêu cầu Đan Phượng tập trung chỉ đạo giao đất dịch vụ cho hơn 500 hộ dân. Về việc có một số hộ cần hỗ trợ để chuyển đổi nghề, Chủ tịch UBND TP giao các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ, cấp vốn, hoàn thành trong năm 2018.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu huyện bắt tay ngay vào xây dựng, nâng cấp 9 trường tiểu học. Chủ tịch UBND TP phân tích: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phải thay đổi tư duy. Không phải là học xong THPT mới chăm lo mà cần đào tạo chất lượng cao phải ngay từ mầm non để sau này đảm bảo kiến thức, tối thiểu hết lớp 12 đã có nghề. Phải nhìn nhận từ bây giờ, thì 10-15 năm sau mới có thế hệ đủ khả năng nắm bắt công nghệ, hòa nhập quốc tế”.

Để nâng cao đời sống nhân dân, huyện cần tập trung chỉ đạo các công ty cấp nước sạch xây dựng mạng lưới, phấn đấu đến năm 2020, 100% nhân dân được cấp nước sạch đảm bảo uống được tại vòi.

Chủ tịch UBND TP giao Viện Quy hoạch lập quy hoạch chi tiết 1/500 toàn huyện, lấy đây làm cơ sở phát triển cho tương lai. Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý huyện quản lý chặt các cụm công nghiệp và cần vận động các hộ kinh doanh cá thể ở các làng nghề thành lập công ty để sản xuất, kinh doanh bài bản; xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm đón đầu xu hướng tham gia các hiệp định thương mại tự do của thế giới và khu vực...