Hà Nội đã có gần 2.000 trường hợp đau mắt đỏ

ANTĐ - Chiều 15-9, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo về tình hình dịch bệnh trong tuần từ ngày 8 đến 14-9. Theo đó, trong tuần qua, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn Hà Nội có xu hướng gia tăng mạnh. 

Nguyên nhân do thời tiết chuyển mùa từ nắng nóng sang mưa nhiều, độ ẩm tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho virus Adenovirus phát triển và gây bệnh. Tích luỹ từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.870 trường hợp mắc đau mắt đỏ, rải rác tại tất cả quận/ huyện/ thị xã. Ngoài ra, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 52 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 10 trường hợp so với tuần trước đó, số ca mắc tay chân miệng cũng tăng nhẹ.