Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử phạt nữ tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp đăng tin thất thiệt về Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghe khách hàng nói chuyện về Covid-19, dù không biết thực hư ra sao, H. lập tức đăng tải thông tin lên Zalo là xã Ninh Hiệp có 3 người xét nghiệm lần một dương tính dịch bệnh.

Ngày 2-8, Công an huyện Gia Lâm,  Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp C.T.T.H (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, hiện kinh doanh quần áo tại xóm 7 xã Ninh Hiệp), về hành vi đăng thông tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, tối 31-7, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin về trường hợp 1 cá nhân sử dụng ứng dụng Zalo đăng tin về các cá nhiễm Covid-19 ở xã Ninh Hiệp, gây hoang mang dư luận. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an làm rõ người đăng thông tin trên là C.T.T.H.

Tại cơ quan Công an, H. tường trình khoảng 17h cùng ngày, trong khi bán hàng, H. nghe thấy 1 phụ nữ nói ở Ninh Hiệp có 3 người xét nghiệm lần một dương tính Covid-19. Không cần biết thực hư ra sao, H. sử dụng điện thoại cá nhân, đăng thông tin lên Zalo: “Quả này toang rồi các chị em ơi. Em nghe ngóng tình hình Ninh Hiệp có 3 người dương tính lần 1 với covid rồi. Chắc khéo em phải chuyển công tác về nhà thôi chứ 3 lần xét nghiệm mà dương tính là nó khoanh vung cách ly Ninh Hiệp thì bome”.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, H. đã gỡ thông tin nêu trên, và thừa nhận hành vi vi phạm.