Hà Nội có thêm 5 bảo vật quốc gia được công nhận

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 25 bảo vật quốc gia (đợt 4) cho các hiện vật, nhóm hiện vật. Một trong những bảo vật quốc gia vừa được công nhận có tên: Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, thành phố Hà Nội). Pho tượng Trấn Vũ (Niên đại: năm 1802, hiện lưu giữ tại Di tích đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội), cũng có tên trong danh sách 25 bảo vật quốc gia. 

Bảo vật quốc gia thứ ba được Hà Nội lưu giữ là: Bức giá tượng (phù điêu) chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật về thời kỳ Hùng Vương (Niên đại: cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, hiện lưu giữ tại Di tích đình Nội (còn gọi là đền Lạc Long Quân), thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). 2 bảo vật quốc gia còn lại là: Cây đèn gốm (Niên đại: Niên hiệu Diên Thành 5  (1582), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội); Long đình gốm Bát Tràng (Niên đại: thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).