Hà Nội có nhiều cách làm mới trong giám sát, phản biện xã hội

ANTD.VN - Đánh giá về công tác Mặt trận trên địa bàn TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, điểm nổi bật nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều mô hình, cách làm mới.

Hà Nội có nhiều cách làm mới trong giám sát, phản biện xã hội ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Hà Nội có nhiều cách làm mới trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Sáng 12-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị mở rộng nhằm thông báo tình hình kinh tế - xã hội của TP 6 tháng đầu năm, thảo luận thống nhất đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, hoạt động dư luận xã hội đã được quan tâm, công tác nắm bắt dư luận xã hội có chuyển biến tốt.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng chủ động triển khai công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá, các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là điểm sáng trong công tác Mặt trận trên phạm vi cả nước.

“Nổi bật nhất là công tác giám sát phản biện xã hội, Hà Nội có nhiều mô hình, cách làm mới. Thứ hai là Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực. MTTQ TP Hà Nội cũng đã quan tâm tới công tác tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước…”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định.

Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, MTTQ các cấp tập trung thực hiện toàn diện các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội về các vấn đề dân sinh bức xúc…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với các tôn giáo, công tác dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân.