Hà Nội có nhiều cách làm hay trong phát triển khoa học công nghệ

ANTD.VN - Chiều 23-4, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ (KHCN).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi đi khảo sát thực tế ở 2 cơ sở KHCN của thành phố, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phùng Đức Tiến, Hà Nội có cách làm mà cả nước phải học tập khi đã ươm tạo thành công các doanh nghiệp KHCN. Hà Nội cũng tận dụng tốt nguồn lực các trường đại học, viện nghiên cứu; ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể...

Các thành viên trong đoàn công tác đánh giá, thời gian qua, Hà Nội luôn xác định phát triển KHCN là một trong những hướng phát triển trọng tâm. TP đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt cho hơn 11 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã tham gia các chương trình quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm, tham gia các giải thưởng có uy tín…

Mỗi năm, Hà Nội đều có nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ cũng như các sản phẩm công nghệ mới, có giá trị thương mại cao...

Đồng tình với các kiến nghị của Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng đánh giá cao các hoạt động KH-CN trên địa bàn TP. Hà Nội phải đi đầu trong công tác này. Cần tạo cơ chế chính sách để chi cho KH-CN. Dù vậy, ông Phan Xuân Dũng mong muốn, Hà Nội – với vai trò là địa phương có nhiều tiềm năng, là Thủ đô của cả nước, phải đi đầu cả nước về nghiên cứu KH-CN...