Hà Nội có khoảng 500.000 người mắc đái tháo đường bị biến chứng về mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, riêng Hà Nội hiện có khoảng 500.000 người mắc đái tháo đường, khoảng 1.400.000 người tiền đái tháo đường gây biến chứng về mắt...
Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại hội thảo

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại hội thảo

Ngày 21-3, Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học nhãn khoa triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống mù lòa trên địa bàn thành phố năm 2025.

TS Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, hiện nay, khối bệnh viện đa khoa công lập của Hà Nội đã phẫu thuật được thủy tinh thể gồm: Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Đống Đa, Xanh Pôn, Đức Giang, Bắc Thăng Long, Hà Đông, Sơn Tây.

Tuy nhiên, khi triển khai chương trình phòng chống mù lòa cũng gặp không ít khó khăn như thiếu nhân lực và trang thiết bị, cán bộ phụ trách phòng chống mù lòa kiêm nhiệm nhiều công việc, chế độ thống kế báo cáo chưa đầy đủ…

Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4,3 người trên 1.000 dân; tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể lên trên 2,9 người trên 1.000 dân; tăng tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt đạt trên 60%; tăng tỷ lệ tật khúc xạ học đường được khám, phát hiện sớm, cung cấp dịch vụ khúc xạ và chỉnh kính tật khúc xạ đạt trên 80%...

Điều trị mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Hà Nội

Điều trị mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Hà Nội

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, theo báo cáo, Việt Nam có khoảng 2.000.000 người có vấn đề ảnh hưởng về thị lực.

Với riêng Hà Nội hiện có khoảng 500.000 người mắc đái tháo đường, khoảng 1.400.000 người tiền đái tháo đường và rất nhiều người cao tuổi đái tháo đường biến chứng mắt, thị lực giảm không phòng tránh được. Do vậy, ông Hưng yêu cầu, công tác truyền thông là ưu tiên số một. Đồng thời, việc tổ chức sàng lọc và chuyển tuyến điều trị cũng rất quan trọng.