Hà Nội chúc mừng các chuyên gia y tế đầu ngành

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018), ngày 27-2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các giáo sư, bác sĩ thành viên Hội đồng chuyên môn miền Bắc, cùng một số chuyên gia và giám đốc các bệnh viện khu vực Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt

Đây là lần thứ sáu Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật các giáo sư, bác sĩ 

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp to lớn mà các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia và giám đốc các bệnh viện đã cống hiến cho ngành y tế, cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe nhân dân, sự nghiệp phát triển y học của nước nhà, qua đó cống hiến xuất sắc cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước…

Đặc biệt trong những năm qua, ngành y tế Thủ đô không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học Việt Nam và khu vực, góp phần quan trọng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu về sức khỏe con người.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia và giám đốc các bệnh viện tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý Thầy thuốc nhân dân.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhấn mạnh với vị trí vô cùng quan trọng của Thủ đô, thời gian tới, ngành y tế Thủ đô sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các giáo sư, bác sĩ, cán bộ ngành y tế cả nước, tiếp tục cải thiện hạ tầng, nâng cao cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để đảm bảo xứng tầm với một Thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại.