Hà Nội chủ động kịch bản cho năm học mới trước ảnh hưởng Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thời điểm chính thức bước vào năm học 2021-2022, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã chỉ đạo ngành giáo dục Thủ đô chuẩn bị điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên với kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp.
Học sinh Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng năm học mới chung toàn thành phố được truyền hình trực tiếp ngày 5-9

Học sinh Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng năm học mới chung toàn thành phố được truyền hình trực tiếp ngày 5-9

Học trực tuyến sẽ là giải pháp bền vững

Mở đầu năm học mới, Hà Nội sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào sáng 5-9 trên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội nhằm tạo tâm thế phấn khởi, quyết tâm dạy và học tốt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm học 2021-2022, các trường học cần chủ động xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cần tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả với quan điểm coi đây là giải pháp bền vững, đặc biệt là tập huấn về kỹ năng thích ứng của giáo viên, học sinh trong việc dạy, học trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm học 2021-2022, các trường học cần chủ động xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cần tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả với quan điểm coi đây là giải pháp bền vững, đặc biệt là tập huấn về kỹ năng thích ứng của giáo viên, học sinh trong việc dạy, học trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

Với thời gian từ nay đến ngày tựu trường chỉ còn gần vài ngày nữa, các trường học đã chủ động lên phương án khai giảng cũng như triển khai công tác chuyên môn dạy và học đúng kế hoạch dù bị ảnh hưởng không ít vì dịch Covid-19. Năm học 2021- 2022 là năm học đầu tiên trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) đi vào hoạt động. “Với chủ trương đáp ứng cao nhất nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai, vốn là một trong những địa bàn đông dân cư, áp lực cao về chỗ học, trường THCS Hoàng Mai đã nhận được quyết định của UBND quận cho phép tuyển sinh đón thế hệ học sinh đầu tiên vào trường từ ngày 10 đến hết ngày 20-8 ở cả 4 khối lớp” - Bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Với đặc thù là ngôi trường mới, lễ khai giảng của trường sẽ được tổ chức trực tuyến với toàn thể phụ huynh, học sinh, trong đó sẽ có phần giới thiệu tổng thể và video về cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng của trường để phụ huynh, học sinh được biết và yên tâm bước vào năm học mới.

Cô giáo Đỗ Thị Dung - giáo viên trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm) cho biết, các thầy cô đều chuẩn bị kế hoạch cá nhân cho năm học mới, soạn các bài giảng, kế hoạch hoạt động. “Năm học tới sẽ là năm học đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các thầy cô phải sẵn sàng chuẩn bị mọi hoạt động học tập hiệu quả trong mọi tình huống. Chúng tôi đã bắt đầu sớm việc soạn các bài giảng online cũng như nghiên cứu chuyển đổi tất cả các hoạt động sang trực tuyến. Hiện tại, để chuẩn bị, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên đã xây dựng các tiết chuyên đề dạy học online và dạy học theo định hướng phát triển năng lực ở tất cả các môn học, các khối lớp và đặc biệt là việc triển khai dạy các môn học của lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” - cô Đỗ Thị Dung chia sẻ.

Tiểu học là cấp học gặp nhiều khó khăn trong việc dạy và học trực tuyến

Tiểu học là cấp học gặp nhiều khó khăn trong việc dạy và học trực tuyến

Chăm lo đời sống giáo viên, đảm bảo đủ SGK cho học sinh

Trước tác động lớn của Covid-19 tới hệ thống giáo dục Thủ đô, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, công đoàn ngành đã chủ động phối hợp Sở GD-ĐT quan tâm đến cán bộ, giáo viên, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến nay, công đoàn ngành đã phối hợp Sở GD-ĐT Hà Nội thăm hỏi, động viên, tặng quà tới 320 đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh với mức hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/người. “Trong đợt khai giảng năm học mới, chúng tôi muốn dành sự quan tâm nhiều hơn tới các giáo viên, nhân viên khối mầm non các trường ngoài công lập để động viên các cô giáo khắc phục khó khăn để chuẩn bị cho năm học mới. Công đoàn ngành dự kiến sẽ trao tặng 300 phần quà với tổng số tiền 300 triệu đồng” - bà Trần Thị Thu Hà cho biết.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc cung ứng SGK cho học sinh đang bị gián đoạn bởi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Được biết, để khắc phục tình trạng này, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà. Việc chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của dịch vụ phát hàng điện tử, thời gian chuyển phát là trong ngày. Ngoài ra, phụ huynh học sinh có thể chủ động lựa chọn các loại sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng, bưu điện tỉnh, thành phố sẽ nhanh chóng chuyển phát đầy đủ các mặt hàng đến tận địa chỉ phụ huynh đăng ký.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết thêm, chuẩn bị cho năm học 2021-2022, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuyên môn và phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Quan tâm đặc biệt với học sinh lớp 1 trong điều kiện bắt buộc học trực tuyến. Bên cạnh đó, yêu cầu các trường xây dựng phương án dạy học trực tuyến ngay đầu năm học mới sao cho hiệu quả, trong đó vấn đề cần quan tâm nhất là với học sinh lớp 1.

Với bậc tiểu học, Hà Nội hiện có 786 trường với gần 789.000 học sinh, hơn 29.000 giáo viên. Đây là cấp học gặp nhiều khó khăn nhất trong việc dạy và học trực tuyến do đặc thù lứa tuổi học sinh còn nhỏ. Sở GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết tới các nhà trường. Tinh thần chung là các trường họp thống nhất với phụ huynh học sinh về khung giờ học, các hình thức trao đổi, hỗ trợ học sinh; dành từ 7 đến 10 buổi đầu để học sinh làm quen với hình thức học trực tuyến, tương tác với cô, với bạn... sau đó mới triển khai kế hoạch học tập. Trong quá trình triển khai, các trường lưu ý lựa chọn nội dung học tập phù hợp với học sinh ở địa bàn mình, những nội dung chưa thể triển khai sẽ thực hiện bổ sung khi học sinh quay trở lại trường học.

Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mỹ Đức Lê Văn Thăng cho biết, các trường tiểu học ở 21 xã, thị trấn đã sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến. Riêng với Trường Tiểu học An Phú (xã An Phú) có nhiều học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ năm học trước, Phòng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện rà soát, hỗ trợ thiết bị học tập, bảo đảm mọi học sinh đều có thể học tập trực tuyến. Yêu cầu từng giáo viên chủ nhiệm tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh, có biện pháp hỗ trợ phù hợp với học sinh lớp 1 trên địa bàn.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc cung ứng SGK cho học sinh đang bị gián đoạn bởi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Được biết, để khắc phục tình trạng này, bưu điện các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để tạo đường link cho các giáo viên chủ nhiệm gửi đến từng phụ huynh đăng ký nhận sách, đồ dùng học tập tại nhà. Việc chuyển phát sách giáo khoa, đồ dùng học tập sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của dịch vụ phát hàng điện tử, thời gian chuyển phát là trong ngày. Ngoài ra, phụ huynh học sinh có thể chủ động lựa chọn các loại sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng, bưu điện tỉnh, thành phố sẽ nhanh chóng chuyển phát đầy đủ các mặt hàng đến tận địa chỉ phụ huynh đăng ký.