Hà Nội chủ động hội nhập quốc tế

ANTĐ - Chiều 18-8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại giai đoạn 2011 – 2015. 5 năm qua, công tác đối ngoại của Hà Nội đã đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy đất nước, Thủ đô phát triển.
Hà Nội chủ động hội nhập quốc tế ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, Hà Nội luôn quan tâm công tác đối ngoại và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững; quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của Việt Nam và Hà Nội trên trường quốc tế, giữ vững danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội đã  xây dựng Chương trình hành động triển khai công tác đối ngoại của  TP giai đoạn 2016-2020 với 12 nội dung. Các cấp, ngành của thành phố cần chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, theo đúng chủ trương, đường lối, phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước với mục tiêu tất cả vì lợi ích quốc gia. Tại hội nghị, thành phố đã khen thưởng 16 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Thủ đô giai đoạn 2011 – 2015. CATP Hà Nội là một trong những đơn vị vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.