Hà Nội chọn đổi mới phương pháp giáo dục làm đột phá

ANTĐ - Ngày 12-8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Theo đó, khâu đột phá của năm học này là đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới căn bản công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển.

 Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, Hà Nội cần tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với lộ trình thực hiện khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô. “Đặc biệt, ngành giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, SGK mới vào năm 2016; Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở GD-ĐT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai trước công luận” - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.