Hà Nội: Chợ cóc “quây” trường mầm non, "nuốt chửng" sân chơi

ANTĐ - Nhiều tháng nay, hầu hết diện tích sân chơi chung, vỉa hè quanh các khu nhà A2, A4, A5 phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, đã biến thành nơi họp chợ.
Do khu vực này nằm sát trường mầm non Thành Công, nên hiện tượng trên đã gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho các cháu nhỏ, đặc biệt là vào giờ tan học.

Vỉa hè sát trường mầm non đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Thảo – người dân sống tại khu vực cho biết, dù có sân chơi khá rộng, nhưng đã từ lâu người già không có chỗ tập thể dục, trẻ con không có nơi chơi đùa. Hầu như mọi khoảng trống quanh các dãy nhà đã bị tận dụng triệt để để kinh doanh. Việc mua bán quần áo, giày dép cũ cạnh những quán bán hàng ăn không chỉ gây mất mỹ quan, cản trở việc đi lại của người dân mà còn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng.

Họp chợ trong sân chơi chung

Đoạn vỉa hè sát tường của trường mầm non Thành Công cũng trong tình trạng tương tự. Ông Nguyễn Đình Đức – cán bộ hưu trí phường Thành Công chia sẻ, mỗi khi đón cháu vào buổi chiều, dù nhà ông cách trường chưa đầy 1km, nhưng hai ông cháu phải đi bộ mất gần 30 phút. Do toàn bộ vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, nên người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, những tiếng ồn phát ra từ khu chợ này cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô, trò trong nhà trường.

Qua đường ngay trước mũi xe

Mặc dù chính quyền địa phương có quy định cấm bán hàng trên vỉa hè và sân chơi chung tại các khu tập thể, nhưng trên thực tế quy định này chỉ nằm trên giấy. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối mịt, hàng trăm hộ dân trong các khu tập thể cũ này phải chịu đựng tiếng ồn, mùi khói bụi từ bếp than tổ ong, tiếng động cơ xe máy… của những người bán hàng rong.

Dựng xe tràn lan dưới lòng đường để mua hàng

Theo đại diện của UBND phường Thành Công, để trả lại môi trường sống trong lành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho người dân trong các khu vực, UBND phường Thành Công đã có kế hoạch giải tỏa triệt để tình trạng bán hàng rong, họp chợ xung quanh các khu nhà A và nhà E trên địa bàn phường trong tháng 5-2014, đồng thời bố trí lực lượng chốt trực để chống tái lấn chiếm. Tuy vậy, để làm được điều này, chính quyền địa phương rất cần tới sự tự giác và giúp đỡ của các hộ kinh doanh và người dân.