Hà Nội chính thức có thêm 3 Phó Chủ tịch UBND TP

ANTĐ - Theo kết quả bầu cử vừa công bố ngay trong sáng 18-4, UBND TP Hà Nội đã có thêm 3 Phó Chủ tịch UBND TP gồm các ông: Lê Hồng Sơn; Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuấn.

Sáng nay, 18-4, HĐND TP Hà Nội đã họp kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) với một nội dung duy nhất là kiện toàn, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016. 

Cùng với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, thuộc diện được Trung ương luân chuyển, giới thiệu về Hà Nội, HĐND TP dự kiến sẽ bầu thêm 2 Phó Chủ tịch UBND TP nữa. Hai vị trí này nhằm bổ sung cho các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng (phụ trách tài chính - ngân sách) và Nguyễn Văn Khôi (phụ trách giao thông - đô thị) đã nghỉ hưu theo chế độ.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, các đại biểu HĐND TP đã nghe đại diện UBND TP trình bày tờ trình về nhân sự và tóm tắt trích ngang danh sách nhân sự được giới thiệu.

Danh sách đề cử của UBND TP gồm các ông Lê Hồng Sơn, (Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp); ông Nguyễn Quốc Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Tiếp đó, HĐND TP đã thảo luận trước khi tiến hành bầu cử. Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố trong sáng 18-4, với đa số phiếu tán thành, các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuấn đã đắc cử Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Các tân Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hồng Sơn (từ trái qua)


Cũng tai phiên họp, HĐND TP cũng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với các ông Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng theo chế độ nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Đình Đức, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã chuyển công tác sang MTTQ TP Hà Nội.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP mới được bầu bổ sung sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển hơn.