Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bác sỹ nâng ngực làm chết người

ANTĐ - Chiều 23-10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có ý kiến chỉ đạo về xử lý vụ việc nâng ngực gây chết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cụ thể, UBND TP giao CATP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Y tế chủ động phối hợp với CATP Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng nắm bắt tình hình vụ việc, cung cấp thông tin có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

TP cũng yêu cầu rà soát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cũng như hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội, báo cáo UBND TP và Bộ Y tế theo quy định.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ gây chết người. Hình ảnh trong các bài quảng cáo rầm rộ về cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, dù cơ sở này làm"chui"


Trước đó, UBND TP nhận được văn bản của Bộ Y tế về vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Bộ Y tế khẳng định, ngày 22-10, đã nhận được văn bản của Sở Y tế Hà Nội báo cáo sơ bộ một số thông tin về trường hợp chị Lê Thị Thanh Huyền, địa chỉ tại 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tử vong tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, địa chỉ tại 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Nguyễn Mạnh Tường là bác sỹ, viên chức thuộc khoa ngoại, Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc.

Ông Nguyễn Mạnh Tường làm việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường là cơ sở không có giấy phép hoạt động hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, vụ việc này xảy ra vào thời gian ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Y tế rất đau lòng về sự việc này và xin chia buồn với gia đình người bị nạn. Bộ Y tế nhấn mạnh, vụ việc xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần phải được điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.