Hà Nội: Chi 104,2 tỷ đồng tặng quà 126.614 đối tượng chính sách

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017), thành phố Hà Nội dự kiến tặng quà 126.614 đối tượng chính sách với kinh phí hơn 104,2 tỷ đồng.

Hà Nội là địa phương thực hiện rất tốt chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”

Chiều 16-5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã thông tin về các hoạt động của thành phố nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017).

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, đợt này, tổng số đối tượng chính sách được thành phố tặng quà là 126.614 người, với kinh phí 104.218.500.000 đồng. Trong đó, thành phố tặng quà 1.000.000 đồng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện của thân nhân liệt sĩ chủ yếu (bố mẹ, vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); đại diện gia tộc thờ cúng hai liệt sĩ trở lên; người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thành phố sẽ tổ chức 6 đoàn do các đồng chí lãnh đạo thành phố dẫn đầu thăm các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Cùng đó, thành phố cũng tổ chức các đoàn thăm viếng các nghĩa trang liệt sỹ tại Hà Nội và trên cả nước.

Là địa phương thực hiện rất tốt chính sách “Đền ơn, đáp nghĩa”, năm 2017, Hà Nội cũng chi 402 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở của người có công với cách mạng. Dự kiến, công tác này sẽ kịp hoàn thành trước 27-7-2017.

Cũng trong dịp 27-7 sắp tới, thành phố sẽ tổ chức hội nghị biểu dương cấp thành phố đối với người có công tiêu biểu của thành phố; khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công... Đặc biệt, thành phố cũng chủ trì Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017) theo quy mô cấp quốc gia, dự kiến diễn ra đúng ngày 27-7-2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.