Hà Nội: Cảnh sát 141 đưa người dân đi cấp cứu sáng sớm mồng 1 Tết

ANTD.VN - Khi đang trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội phát hiện một người bị gãy xương đùi nằm trên đường sau tai nạn giao thông. Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Vào khoảng 2h sáng 16-2 (sáng mùng 1 Tết), Trung úy Kim Văn Anh, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, đang trên đường di chuyển đến chốt Y15/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Hưng Đạo – Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã phát hiện vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo.

Người dân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu

Vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khiến cho một nam thanh niên bị gãy xương đùi. Thấy nạn nhân đi một mình và có biểu hiện khá đau sau va chạm, Trung úy Kim Văn Anh nhanh chóng xin ý kiến chỉ huy ra chốt muộn để giúp đỡ nạn nhân.

Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Tổ trưởng tổ công tác Y15/141, cũng đã cử thêm một số cán bộ, chiến sĩ tới cùng hỗ trợ giúp đỡ người dân nhanh chóng đưa người bị nạn vào bệnh viện gần nhất cấp cứu. Sau khi đưa người bị nạn vào bệnh viện an toàn, các chiến sĩ lại trở lại vị trí làm việc như bình thường.

Ngay sau đêm giao thừa, được sự phân công của Công an TP Hà Nội, tổ công tác Y5/141 được giao nhiệm vụ trực chốt đến 5h sáng cùng ngày. Ngay từ ca làm việc đầu tiên của năm mới, toàn đơn vị đã đón nhận việc làm tốt giúp đỡ người dân vô cùng ý nghĩa.