Hà Nội: Cán bộ, công chức, viên chức tham gia chống dịch ở địa bàn sinh sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sáng 31/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tổ chức Giao ban trực tuyến với các xã phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Lan tỏa nhiều cách làm hay từ cơ sở

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, thời gian qua đảng bộ, chính quyền đã đồng lòng, luôn chủ động, chung tay chống dịch; những giải pháp liên tục được điều chỉnh từ thực tiễn phát sinh để linh hoạt, sáng tạo có những quyết sách hiệu quả, sẵn sàng các kịch bản cao hơn với yêu cầu cao nhất là: “Bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe của nhân dân là trước hết, trên hết”.

Hà Nội đã tập trung xét nghiệm thần tốc, kịp thời phát hiện phân loại F0; truy vết kỹ không để sót, lọt các trường hợp liên quan, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân; chăm lo an sinh xã hội, người khó khăn, yếu thế…

Chủ tịch UBND TP khẳng định, trong đợt bùng phát đợt thứ 4 của dịch Covid-19, quyết định giãn cách xã hội được thành phố quyết định kịp thời từ 24/7 với 2 mũi “chủ công” để không chế dịch bệnh: xét nghiệm diện rộng tranh thủ thời gian vàng bóc tách F0 và tổ chức thần tốc “chiến dịch” tiêm vaccine diện rộng cho các tầng lớp nhân dân.

“Thực tế, số vùng xanh không ngừng tăng lên, số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong giãn cách. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân.

Trong đó có sự đóng góp lớn lao, kiên cường, dấn thân, không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu: y tế công an, quân đội dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên, người cao tuổi…”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP dẫn chứng những câu chuyện về ở cơ sở như: mô hình “chuẩn bị 3 trước”, phong tỏa 3 lớp ở Đông Anh; vùng xanh ở Mai Động (Hoàng Mai); phòng chống dịch khép kín ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng; cung ứng thực phẩm tại nhà ở Chương Dương (Hoàn Kiếm); siêu thị mini 0 đồng ở Đức Thắng, Bắc Từ Liêm…

Đó còn là tinh thần “Dân xã ta, dân phường ta, tổ ta bảo vệ phường ta xã ta, xóm ta...”. Các vùng xanh đã thực sự trở thành “pháo đài chống dịch”. Chính quyền cơ sở xã phường gần dân nhất đã hàng ngày sát cánh cùng người dân ở từng khu dân cư, tổ dân phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Công chức, viên chức tham gia chống dịch ở nơi mình ở

Phó Chỉ huy Thường trực Sở Chỉ huy phóng chống Covid-19 Nguyễn Văn Phong đã chủ trì phần tham luận với những kinh nghiệm chống dịch hiệu quả ở cơ sở.

Phường Thanh Nhàn chia sẻ về kinh nghiệm phát huy vai trò của từ tổ dân phố, khu dân cư để cơ bản khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh tại 2 ổ dịch Trại Găng, Bệnh viện phổi…

Bí thư Chi bộ khu 9 phường Mai Động (Hoàng Mai) Nguyễn Văn Vo kể về sự chung tay, quyết tâm chống dịch của người dân mỗi gia đình, con ngõ, không nể nang ở “xùng xanh”đầu tiên tại Thủ đô với những cách làm sáng tạo: như hội phụ nữ đi chợ hộ, thanh niên nhận hàng ship hộ…

Tổ Covid cộng đồng thôn Muỗi, xã Yên Bài, huyện Ba Vì giới thiệu về mô hình tự quản huy động người dân thiết lập các chốt kiểm soát 24/24 với quy chế cụ thể và được nhân dân tin tưởng, đoàn kết bảo vệ từng gia đình…

Mô hình phát “thẻ hồng” kiểm soát việc đi lại của người tạm trú trên địa bàn có đông công nhân ở tổ dân cư số 4 Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh với quan điểm: “Người dân bảo vệ an toàn cho chính người dân”…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội có rất nhiều mô hình hay từ cơ sở. Sự chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố xuống cơ sở không có sự gián đoạn, khúc mắc. Trong công tác phòng chống dịch, các cấp đã thống nhất quan điểm: Phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là cơ sở. Thực tế đã minh chứng điều đó.

Các phần việc phòng chống dịch do cán bộ cơ sở chủ trì nên trong hoàn cảnh nào cũng có việc làm sáng tạo phù hợp thực tiễn, được sự ủng hộ chung tay của người dân.

“Trong mọi lúc, việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của người dân là then chốt để thành công”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, diễn biến dịch còn rất phức tạp trong thời gian tới và “chúng ta đã phải nỗ lực, hi sinh nhiều để có kết quả hôm nay. Thời gian tới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.”

“Tôi rất tâm đắc với chia sẻ của 1 đồng chí lãnh đạo quận khi dịch bệnh trên địa bàn đã kiểm soát. “Chấm điểm thì cho 10 điểm cũng được. Nhưng nếu chủ quan để trừ 1 điểm cũng thành 0”- đó là tinh thần chủ động, đánh giá được sự nguy hiểm rình rập của dịch bệnh. Đây là điều rất quan trọng - Phó Bí thư Thành ủy nói.

Cho biết Thành ủy sẽ có Chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, phải rà soát, cần thiết ban hành nghị quyết về việc phòng chống dịch ở cơ quan, đơn vị, địa bàn trong tình hình mới. Phân công đảng viên trực tiếp tham gia chống dịch, là hạt nhân chính trị đoàn kết toàn dân.

“Trong giãn cách xã hội, 1 lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức thành phố được nghỉ hoặc làm việc tại nhà. Thành phố kêu gọi những người này chủ động, tự giác, tích cực tham gia phòng chống Covid-19 ở địa bàn dân cư của mình”, Phó Bí thư Thành ủy nói.