Hà Nội: Cấm tặng quà cấp trên dịp Tết, lãnh đạo không được xa hoa, lãng phí

ANTD.VN - Thành phố Hà Nội nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, đồng thời không cho phép cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức...

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo

UBND TP Hà Nội đã đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố và nhiều văn bản triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy về phục vụ các hoạt động Tết.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội...

Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức;

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. 

Hà Nội siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết

Chăm lo an sinh xã hội

Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết sẽ tăng 10% so với Kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2018. Do đó, thành phố đã vận động 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường với tổng số tiền là 842,8 tỷ đồng; Tổ chức thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với thực hiện “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cấp phép cho 141 xe chở hàng hóa thiết yếu, xăng dầu hoạt động 24/24h trong khu vực nội thành đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Chấp thuận đối với 64 địa điểm tổ chức chợ hoa Xuân; Tổ chức 21 Hội chợ Xuân phục vụ nhân dân dịp Tết.

Thành phố cũng chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp liên ngành tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết. 

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Đưa những người tâm thần, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa trên đường phố về các cơ sở bảo trợ xã hội.

Tổng số đối tượng chính sách dự kiến được nhận quà trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 là 871.790 người với kinh phí hơn 378,8 tỷ đồng…

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa

Bắn pháo hoa tại 30 quận huyện, thị xã

Về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo CATP Hà Nội  tăng cường lực lượng, triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng ứng trực, phương tiện đảo bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thành phố cũng ddax đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Theo đó, dự kiến bắn trên 30 điểm thuộc 30 quận, huyện, thị xã, gồm: 6 điểm bắn tầm cao: các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Nam Từ Liêm (kết hợp với bắn 60 giàn tầm thấp/1 điểm); trong đó: các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm có bắn Hỏa thuật; 24 điểm bắn tầm thấp: Các quận, huyện, thị xã còn lại (120 giàn/1 điểm)…

Xung quanh công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết, trong những ngày cao điểm, thành phố dự kiến bố trí tăng cường 28 tuyến buýt, 65 xe dự phòng, tổng số lượt xe tăng cường 1.170 lượt phục vụ trên các tuyến thông qua các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, các điểm trung chuyển.

Đối với các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh, tại các bến xe: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, thành phố dự kiến tăng cường khoảng 2.069 lượt xe, tại bến xe Nước Ngầm: 150 lượt xe, tại bến xe Yên Nghĩa, Sơn Tây: 10 lượt xe…

Cùng với đó, thành phố đã có chỉ đạo cụ thể về công tác trang trí, chiếu sáng đô thị, bảo đảm giao thông, nước sạch, cấp điện, môi trường và văn minh đô thị trong dịp Tết…