Hà Nội: Bốn quận huyện thực hiện tốt việc lập nhóm Zalo tiếp nhận thông tin tội phạm và trật tự đô thị

ANTD.VN - Đến nay, Ban chỉ đạo đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự đô thị (BCĐ 197) ở 4 quận huyện là Hai Bà Trưng, Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh đã thành lập nhóm Zalo 197 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết vấn đề nóng, nổi trên địa bàn và phục vụ công tác báo, tiếp nhận thông tin...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Sáng 5-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý II với các sở ngành...

Tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội (đơn vị thường trực BCĐ 197) cho biết, 6 tháng đầu năm, CATP Hà Nội đã phát hiện 2.589 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá 1.838 vụ, 2.601 đối tượng (đạt tỷ lệ 83,2%); 35 vụ, 56 đối tượng trọng án, đạt 100%;

Triệt phá 620 ổ nhóm tội pham hình sự, bắt 1.687 đối tượng (đạt 65% chỉ tiêu năm); triệt phá và làm tan rã 19 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 98 đối tượng (đạt 63,3% chỉ tiêu năm)...

Đặc biệt, các tổ công tác 142 phát hiện 120 vụ pháp pháp hình sự tại các địa bàn công cộng. Các tổ công tác 141 phát hiện 496 vụ, 610 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tổ chức tuần tra mật phục, bắt quả tang 02 vụ, 04 đối tượng cướp tài sản, 16 vụ, 30 đối tượng cướp giật tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự có liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”. CATP đã triệt phá 23 vụ, bắt 102 đối tượng; triệt phá 09 ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

CATP Hà Nội cũng đã phát hiện, khám phá 1.523 vụ, 1.564 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế; trong đó phát hiện, xử lý 10 vụ, 13 đối tượng phạm tội về tham nhũng; khởi tố điều tra 125 vụ, 157 bị can; xử lý hành chính 1.325 vụ, 1.326 đối tượng; Thu nộp cho ngân sách Nhà nước trên 246 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại trên 11 tỷ đồng. Có 158 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế.

Lực lượng Công an Thủ đô cũng điều tra, khám phá 1.714 vụ, 2.346 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 4.053 vụ, 4.133 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...

Hà Nội yên bình đang là điểm đến thu hút du khách

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết, công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường vào giờ cao điểm vẫn còn tồn tại, nhất là tại các cơ sở kinh doanh hàng ăn uống và trông giữ phương tiện;

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT còn chưa quyết liệt, có lúc, có nơi còn thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu mà lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố và nhân dân đặt ra. Việc triển khai thực hiện của BCĐ cấp phường, xã còn chưa thực sự hiệu quả.

Đặc biệt, một số địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhưng chưa giải quyết dứt điểm để báo chí và người dân phản ánh gây bức xúc dư luận, nhất là tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán; sắp xếp, trông giữ phương tiện không đúng quy định; bán hàng rong, họp chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Một số BCĐ 197 chưa chủ động điều tra cơ bản, rà soát các điểm vi phạm về TTĐT, TTCC, vi phạm hành lang ATGT; điểm có nguy cơ cao về PCCC, do đó chưa thực hiện đăng kí chỉ tiêu giải quyết các điểm phức tạp trên các lĩnh vực dẫn tới BCĐ 197 Thành phố chưa ban hành được Bộ chỉ tiêu trong năm 2019.

Đáng chú ý, việc  triển khai thành lập nhóm Zalo 197 để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết vấn đề nóng, nổi trên địa bàn và phục vụ công tác báo, tiếp nhận thông tin, BCĐ 197 Thành phố chưa nghiêm túc (mới có 4 BCĐ quận, huyện thực hiện và có hiệu quả như Hai Bà Trưng, Thường Tín, Phú Xuyên, Đông Anh);

Thời gian tới, BCĐ 197 TP mà nòng cốt là lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thành phố; Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTĐT, VMĐT trên địa bàn Thủ đô coi đây là giải pháp trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục...

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng đề nghị Sở GTVT và UBND các quận, huyện thị xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, bố trí các điểm trông giữ phương tiện hợp lý, giải quyết nhu cầu để xe của người dân; nghiên cứu cấp phép trông giữ xe tạm thời ở các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai đủ điều kiện đề giải quyết nhu cầu của người dân, đồng thời quản lý được về mặt an ninh trật tự, PCCC và nghĩa vụ thuế với nhà nước...