Hà Nội: Biểu diễn võ thuật dân tộc

(ANTĐ) - Hơn 700 võ sinh, võ sỹ, võ sư đến từ 33 võ đường, võ phái, CLB võ thuật của Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố cả nước đã hội ngộ tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức tham dự giải thi đấu biểu diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 24 - 2009.

Hà Nội: Biểu diễn võ thuật dân tộc

(ANTĐ) - Hơn 700 võ sinh, võ sỹ, võ sư đến từ 33 võ đường, võ phái, CLB võ thuật của Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố cả nước đã hội ngộ tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức tham dự giải thi đấu biểu diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 24 - 2009.

Với chủ đề “Bảo tồn văn hóa võ thuật cổ truyền dân tộc” hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giải thu hút hầu hết các môn phái nổi tiếng: Bình Định Gia, Nam Hồng Sơn, Thiếu Lâm Sơn Đông, Thiếu Lâm Hồng Gia, Lâm Sơn Động, Vịnh Xuân biểu diễn 403 tiết mục đặc sắc: Ngũ môn phá trận, La Hán hàng Long quyền, Ngọc Trản quyền, Quyền Lão Mai... Đặc biệt, các võ sỹ đã biểu diễn những màn đậm chất võ thuật Việt: “Thiết cước-Du chùy quán đỉnh công”, “Thiết cước công”, “Thiết bối sam”, cắm sắt Fi14 vào đầu, nhảy chân trần trên mảnh thủy tinh sắc, nhọn, cắm thương vào yết hầu, đập đá trên gáy; nhảy thủy tinh, cuốn dây thép vào cổ; vỡ chồng gạch trên lưng...

Quang Minh