Hà Nội: Bắt giữ hơn 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

ANTĐ -Sau nhiều lần vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng nhỏ lẻ nhằm lách luật, ngày 24-1, Chử Thế Đông, quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã bị Công an Hà Nội bắt giữ khi vận chuyển, tàng trữ một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc thực hiện chỉ thị của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, phát hiện đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua thông tin trinh sát, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã phát hiện đối tượng Chử Thế Đông, SN 1980, trú tại thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, có biểu hiện hoạt động vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Chử Thế Đông cùng tang vật thuốc lá ngoại nhập lậu

Quá trình đấu tranh, vào Khoảng 14h ngày 23-1-2015, tại khu vực cầu Chương Dương, tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm phát hiện đối tượng Chử Thế Đông đang điều khiển xe máy vận chuyển 1 thùng carton bên trong đựng 50 cây thuốc lá nhãn hiệu 555, tương đương với 550 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Tại cơ quan Công an, Chử Thế Đông khai nhận mua số thuốc lá trên tại phố Hàng Giấy , quận Hoàn Kiếm, của người đàn ông tên Đức với giá 350 nghìn/cây với mục đích bán lại kiếm lời, khi đang đi giao hàng cho khách thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Tổng số thuốc lá ngoại Đông tàng trữ, vận chuyển là 2.520 bao các loại

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đông, cơ quan điều tra thu giữ thêm 202 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất gồm 1.360 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold; 290 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 Gold Pearl;  100 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Mandarin; 170 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro; 100 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và Jet. Tổng số thuốc lá thu giữ khi khám xét là 2.020 bao thuốc lá ngoại các loại. Tổng số thuốc lá ngoại Đông tàng trữ, vận chuyển là 2.520 bao.

Năm 2014, đối tượng Chủ Thế Đông cũng đã từng bị Đội quản lý thị trường huyện Sóc Sơn, Hà Nội, xử phạt về hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Chử Thế Đông về tội buôn bán hàng cấm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.