Hà Nội: Bắt giữ 2 thanh niên "xách" gần 10 kg pháo

ANTD.VN - 2 đối tượng "xách" gần 10 kg pháo nổ, đang chuẩn bị giao cho khách thì bị lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ.

Ngày 1-2, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Hà Văn Khang (SN 1997, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Lâm Ngọc Đồng (SN 1998, trú tại xã Công Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đang có hành vi vận chuyển gần 10kg pháo nổ. Các đối tượng này thường xuyên mua bán pháo qua mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11-2017, thông qua mạng xã hội “Facebook” Hà Văn Khang quen người đàn ông có nick name là “Nguyen Thanh Trung”. Sau nhiều lần nói chuyện qua tin nhắn trên mạng, Trung đã nhắn tin mời chào Khang mua pháo để bán lại.

2 đối tượng cùng tang vật 

Do từ trước đã có ý định kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội, Khang đã gật đầu đồng ý và rao bán pháo trên facebook với nội dung: “Ở Hà Nội có pháo, ai mua thì nhắn tin qua facebook”. Khi nào có người đặt mua pháo thì Khang sẽ đặt “hàng” với Trung và ra bến xe Mỹ Đình gửi tiền hàng thông qua xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Nhã Nam (Bắc Giang). Ngày hôm sau sẽ quay lại bến xe Mỹ Đình để nhận pháo do Trung gửi xuống. Tất cả các giao dịch sẽ được thực hiện qua mạng xã hội.

Ngày 19-1, có một người khách liên hệ đặt mua 5 giàn pháo, Khang đã nhanh chóng đặt “hàng” với Trung và rủ thêm Lâm Ngọc Đồng là bạn cùng chỗ làm ra bến xe Mỹ Đình để nhận pháo. Sau khi nhận pháo, Khang và Đồng mang về cất giấu tại phòng trọ của Đồng và đưa cho Đồng 100.000 đồng tiền công.

2 ngày sau đó, Đồng mang thùng giấy đựng pháo sang phòng trọ của Khang. Tại đây, khi mở thùng pháo có 6 giàn pháo, Khang đã bỏ lại 1 giàn và đóng gói 5 giàn còn lại đi giao cho khách tại ngõ 136 phố Hồ Tùng Mậu. Khi cả 2 đang đứng chờ khách thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối với mỗi giàn pháo có 36 ống pháo hình trụ, Khang khai mua của Trung với giá 400.000 đồng và bán lại cho khách với giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, Khang còn mua “pháo bi” của một số người khác thông qua mạng xã hội. Mỗi lần đặt hàng đều có người đàn ông lạ mặt đến giao hàng và nhận tiền. Đối với loại pháo bi, Khang mua với giá 2.500 đồng/ viên và bán cho khách với giá 3.800 đồng/viên, mỗi túi “pháo bi” có 100 viên.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Khang và Lâm Ngọc Đồng đã thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra, Khang khai nhận đã 2 lần buôn bán trót lọt pháo cho khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Văn Khang và Lâm Ngọc Đồng tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1 hộp có 36 ống pháo hình trụ và 1 túi nilon bên trong có nhiều quả hình cầu mà Khang nhận là pháo bi.

Ngày 23-1, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội cho thấy, số tang vật thu giữ tại nhà Khang đều là pháo, có trọng lượng 9,175kg.

Hành vi của Khang và Đồng đã vi phạm vận chuyển hàng cấm, được quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự. Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển pháo trái phép để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.