Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới

Mỹ chi gần 8 tỷ USD mua 112 trực thăng CRH-60 mới

ANTĐ - Ngày 26-6, không quân Mỹ đã trao hợp đồng ban đầu trị giá 1,28 tỷ USD cho các tập đoàn Lockheed Martin và Sikorsky nhằm phát triển một loại máy bay trực thăng tìm kiếm, cứu nạn và chiến đấu mới mang tên CRH-60.
Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế

Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế

ANTĐ - Ngày 22-5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Philippines và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á tại Thủ đô Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Philippines.
Tìm giải pháp thông qua đối thoại

Tìm giải pháp thông qua đối thoại

ANTĐ - Chiều 15-5, với sự tham gia của tất cả các thành viên, đại diện các đảng phái chính trị tại Hạ viện, Nhóm nghị sỹ Hữu nghị Mexico-Việt Nam đã nhóm họp bất thường nhằm cập nhật tình hình trên Biển Đông và thống nhất những nội dung chính cho tuyên bố liên quan đến vấn đề này.
“Mọi biện pháp trừng phạt Nga đều phản tác dụng”

“Mọi biện pháp trừng phạt Nga đều phản tác dụng”

ANTĐ - Hôm qua 12-3, nguồn tin từ Bộ Tài chính Liên bang Nga cho biết họ sẽ hỗ trợ khoản tiền lên đến 30 tỷ rúp (tương đương 8,3 triệu USD) cho Crimea, nếu nước cộng hòa tự trị này sáp nhập vào Nga. Tuyên bố này của Matxcơva đưa ra ngay sau khi Kiev tuyên bố sẽ không đưa lực lượng quân đội vào Crimea can thiệp trong trường hợp nước cộng hòa này muốn ly khai.
Quốc hội Mỹ ra nghị quyết gạt Nga khỏi G-8

Quốc hội Mỹ ra nghị quyết gạt Nga khỏi G-8

ANTĐ - Ngày 11-3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lên án những hành động của Nga tại Ukraine, gạt Nga khỏi nhóm G-8 và áp dụng chế độ cấm cấp thị thực Mỹ và trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Thái Lan: Quân đội làm trung gian hòa giải?

Thái Lan: Quân đội làm trung gian hòa giải?

ANTĐ - Ngày 10-1, Thủ tướng Yingluck đã kêu gọi quân đội làm trung gian tổ chức đàm phán với lực lượng biểu tình, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột chính trị đang diễn ra. 
Hạ viện giải tán, chính trường Thái như "bom nổ chậm"

Hạ viện giải tán, chính trường Thái như "bom nổ chậm"

ANTĐ - Cuối buổi chiều 9-12, sau khi Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Hạ viện, Nhà Vua Bhumibol Adulyadej đã chính thức phê chuẩn quyết định giải tán Hạ viện và tổ chức cuộc bầu cử mới vào ngày 2-2-2014 theo đề xuất của chính phủ. Thế nhưng, chính trường Thái Lan vẫn như một quả bom nổ chậm.
Nhật Bản chuẩn bị thành lập cơ quan an ninh quốc gia kiểu Mỹ

Nhật Bản chuẩn bị thành lập cơ quan an ninh quốc gia kiểu Mỹ

ANTĐ - Ngày 7-11, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật về việc thành lập Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) kiểu Mỹ tại nước này, một bước đi mà Thủ tướng Shinzo Abe xem là có ý nghĩa quan trọng nhằm đối phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi ở châu Á.
Ban hành thỏa thuận Việt - Nga về lao động nhập cư

Ban hành thỏa thuận Việt - Nga về lao động nhập cư

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2-11 đã ký ban hành thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt Nam về lao động tạm thời của người dân hai nước. Thỏa thuận này đã được Đuma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) của Nga phê chuẩn.
Mỹ không để Nhật đơn độc đối đầu với Trung Quốc?

Mỹ không để Nhật đơn độc đối đầu với Trung Quốc?

ANTĐ - Ngày 29.10, chủ tịch Ủy ban quân sự hạ viện Mỹ Mike Howe phát biểu tại cuộc họp báo rằng, Mỹ không nên đến “bước đường cùng” mới lộ diện, để một mình Nhật tự nâng cao sức mạnh quân sự của lực lượng tự vệ để đối phó với Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng.