Hạ Man City, HLV Mourinho nói gì về khả năng vô địch?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tottenham của Jose Mourinho đã nhanh chóng lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea, sau trận thắng 2-0 trước Man City vào rạng sáng 22-11.

Được đánh giá thấp hơn và trên thực tế, bị đội khách chơi lấn lướt, dồn ép trong cả trận, nhưng Tottenham đã chơi hiệu quả đúng với phong cách Mourinho, khi có 2 bàn thắng đến từ Son Heung-min (5') và Lo Celso (65') để giành chiến thắng 2-0 cùng 3 điểm quý giá.

Tottenham của Mourinho có 3 điểm cực kỳ quan trọng

Tottenham của Mourinho có 3 điểm cực kỳ quan trọng

Trận thắng này giúp Spurs tạm vượt qua Chelsea để leo lên ngôi đầu bảng sau 9 trận, với 20 điểm, nhiều hơn đối thủ 2 điểm. Trong khi đó, á quân Ngoại hạng Anh 2019/20 là Man City rơi xuống vị trí thứ 11 với 12 điểm.

Phát biểu sau trận, HLV Mourinho nói: "Thật tuyệt khi Tottenham vươn lên dẫn đầu nhưng có lẽ chúng tôi sẽ lại bị đẩy xuống thôi (nếu Leicester đánh bại Liverpool). Dù sao, tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì Tottenham liên tục cải thiện và duy trì sự ổn định".

Nói về cơ hội vô địch của Gà trống, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thận trọng: "Rất khó để Tottenham vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Chúng tôi không chiến đấu vì danh hiệu, chúng tôi ra sân để giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Sẽ có thời điểm Tottenham thua hay hòa, nên việc duy trì được sự ổn định là rất quan trọng".

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tỏ ra tiếc nuối sau thất bại: "Man City lẽ ra đã có 1 kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã chơi đúng phong cách của mình là tấn công, nhưng lại không thể ghi bàn. Còn Tottenham chỉ tạo ra 2 hoặc 3 cơ hội khi phản công và chúng tôi đã thua. Man City cầm bóng tốt, nhưng bóng đá là ở trong vòng cấm và đó là nơi chúng tôi chơi quá tệ".

12 điểm sau 8 trận là khởi đầu tồi nhất của Man City dưới thời HLV Pep Guardiola. Đây cũng là thống kê tệ nhất sự nghiệp (sau 8 trận đầu ở giải vô địch quốc gia) của chiến lược gia người Tây Ban Nha.