Hà mã lật thuyền khiến hơn chục trẻ em thiệt mạng

ANTĐ - 12 trẻ em Niger và một người lớn đã thiệt mạng khi một con hà mã tấn công và lật úp chiếc thuyền đang chở họ qua sông.

Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh và người dân của một ngôi làng địa phương vùng Tillaberi, Niger. Ở đây, trẻ em đều sử dụng thuyền làm phương tiện chính vượt sông đến trường.

Vụ lật thuyền mới nhất do hà mã tấn công xảy ra vào hôm 18-11. Con thuyền chở 12 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ  và một người lớn đang vượt sông Niger thì bất ngờ bị một con hà mã trưởng thành tấn công, thuyền lật úp khiến nhiều người thiệt mạng.

Hà mã lật thuyền khiến hơn chục trẻ em thiệt mạng ảnh 1

Hà mã hung dữ nhất trong thời kỳ nuôi con và sẵn sàng tấn công gia súc gặm cỏ trên bờ

Trước đó, cũng có một vụ hà mã lật thuyền đã khiến 2 người chết, 11 người mất tích và 5 người may mắn sống sót.

Tống số người thiệt mạng trong các vụ lật thuyền do hà mã, xảy ra ở con sông gần thủ đô Niamey của Niger, tính đến hiện tại vẫn chưa thể thống kê rõ ràng. Ông Aichatou Oumani, Bộ trưởng Giáo dục cho biết các trẻ em thiệt mạng đều nằm trong độ tuổi 12 và 13 tuổi.

Trả lời báo giới về các vụ tai nạn này, Thống đốc vùng Tillaberi, ông Hassoumi Djabirou nói rằng: "Chúng tôi đã đưa ra ra lệnh truy tìm và giết chết con vật nguy hiểm này”.

Năm ngoái, một nhân viên bảo vệ đã bắn chết một con hà mà sau khi nó tấn công và giết chết một thiếu niên ở Niamey.

Các chuyên gia cho biết, trong thời kỳ nuôi con, hà mã rất hung dữ và sẵn sàng tấn công những con gia súc đang gặm cỏ gần bờ sông Niger.