Hạ lãi suất cần có quá trình

(ANTĐ) - “Theo dự kiến của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặt bằng lãi suất hiện nay sẽ không có gì thay đổi trong giai đoạn từ trước và sau tết âm lịch. Tuy nhiên, đến cuối quý I-2012, khi các điều kiện kinh tế trở nên ổn định hơn, sau khi cân đối các yếu tố vĩ mô khác, NHNN sẽ xem xét việc giảm dần lãi suất”,  ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc NHNN cho biết.

Để giảm được lãi suất, việc quan trọng nhất là phải giải quyết được vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Một thời gian dài hệ thống huy động chủ yếu là ngắn hạn, người gửi tiền ít khi gửi với kỳ hạn dài 3-5 năm. Trước đây các ngân hàng được sử dụng 40% vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, trong năm qua đã rút xuống 30%. Tuy nhiên, việc tuân thủ còn yếu, việc xử lý cũng chưa mạnh. Một mặt dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng lên, không còn 30%, 40% như quy định. Cá biệt có trường hợp lên tới gần 100% vốn huy động ngắn hạn do đó gây mất cân đối và rủi ro tăng. Trước đây thị trường còn tương đối tốt thì các ngân hàng có thể huy động các kênh khác để bù đắp, tuy nhiên khi áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt thì các ngân hàng rất khó bù đắp được sự thiếu hụt này dẫn tới thiếu thanh khoản.

NHNN phải tính toán kỹ cũng như có các phương án tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém, hướng dòng vốn vào sản xuất thay cho những kênh kém hiệu quả trước khi bơm tiền vào hệ thống. “Giải quyết được vấn đề thanh khoản, chặn bớt được dòng vốn chảy vào những mảng không mang lại hiệu quả rồi mới có thể tính tới giảm lãi suất. Cho nên nói hạ lãi suất, nhưng không phải nói là làm được ngay” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá. Về vấn đề tỷ giá, Thống đốc cho biết: “Năm nay với cách điều hành nhất quán của Chính phủ và NHNN thì tỷ giá sẽ trơn tru hơn, ổn định hơn. Nếu không có những yếu tố bất ngờ, xáo trộn lớn thì tỷ giá dự kiến chỉ tăng khoảng 2% - 3%, đây được xem là mục tiêu để phấn đấu”.