Hạ Hong Kong 3-1, ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup

ANTĐ - Tại trận đấu giao hữu diễn ra vào chiều 6-9 trên sân Lạch Tray, thầy trò HLV Miura đã có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, ĐT Hong Kong (Trung Quốc).

Trận giao hữu quốc tế này được xem là bài test cho quá trình tập trung ĐT Việt Nam vừa qua dưới triều đại HLV người Nhật, Toshiya Miura. Và 90 phút trên sân Lạch Tray chiều 6-9 đã mang đến sự hài lòng cho người xem.

Ngay phút thứ 3, khi khán giả trên sân Lạch Tray còn chưa ổn định chỗ ngồi, Hải Anh đã tận dụng sơ hở hàng phòng ngự đối phương để mở tỷ số cho chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn, ĐT Việt Nam liên tiếp tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm, uy hiếp khung thành ĐT Hong Kong, song cơ hội lần lượt trôi qua chân các tuyển thủ Việt Nam một cách đáng tiếc.

Hải Anh (trái) lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam thắng Hong Kong 3-1

Hiệp 2 chứng kiến sự thay đổi về chiến thuật của HLV Miura khi có những điều chỉnh nhân sự hợp lý. Kết quả là chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hải Anh sau pha phạt góc của đồng đội đã đánh đầu tung lưới thủ môn Hong Kong, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Sớm dẫn cách biệt 2 bàn, một số vị trí trên sân của ĐT Việt Nam có dấu hiệu chủ quan và ngay lập tức phải nhận bàn thua ở phút 58 khi Wai Ho dễ dàng đánh lừa thủ môn Vĩnh Lợi trên chấm phạt đền.

Thế nhưng chỉ sau đó đúng 5 phút, Công Vinh sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương đã dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1.

Nếu như Văn Quyết, Thành Lương hay Vũ Phong dứt điểm chuẩn xác hơn ở những phút cuối, có lẽ đội tuyển Việt Nam còn có thắng lợi đậm đà hơn nữa.

Thắng chung cuộc 3-1 trước Hong Kong, thầy trò HLv Miura thêm tự tin tiến tới hành trình chinh phục cúp vàng AFF Cup vào cuối năm.

Sau trận đấu, toàn đội được nghỉ 1 tuần trước khi sang tập huấn ở Nhật Bản. Riêng HLV Miura sẽ cùng tuyển Olympic Việt Nam sang Hàn Quốc dự ASIAD dự kiến vào ngày 10-9 tới, với mục tiêu lọt vào vòng 1/8.