Hà Giang: Phát hiện đường dây làm giả hồ sơ thương binh

ANTĐ -Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng vì hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra tại Sở  LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang phát hiện hồ sơ thương binh của các đối tượng: Ngô Xuân Quý, Nguyễn Xuân Quý, Phạm Ngọc Thắm và Bùi Xuân Khánh cùng trú tại Hà Giang đều là hồ sơ thương binh giả. 
Các đối tượng này đã nộp vào Sở LĐ-TB&XH để hưởng trợ cấp chế độ thương binh của Nhà nước. Và cũng từ vụ việc trên,  một đường dây chuyên làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức được hé lộ. 
Cụ thể: Đối tượng Ngô Văn Lai trú tại Hà Nội, đứng ra nhận tiền và hồ sơ của một số người đã từng phục vụ trong quân ngũ với số tiền từ 60 đến 70 triệu đồng/hồ sơ để mang đi nhờ một người khác làm hồ sơ thương bệnh binh giả để hưởng trợ cấp của Nhà nước. Với tấm thẻ và hồ sơ thương binh giả, hàng tháng các đối tượng hưởng tiền trợ cấp của Nhà nước với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. 
Trước những vi phạm trên, bị can Ngô Văn Lai bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị can Ngô Xuân Quý, Nguyễn Xuân Quý, Phạm Ngọc Thắm và Bùi Xuân Khánh bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.