Hà Giang: Bước chuyển mình bứt phá để trở thành điểm đến tuyệt vời trên bản đồ du lịch Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Nền tảng du lịch số Agoda vừa công bố, Hà Giang đang trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế nhờ những cung đèo ngoạn mục và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Trong bảng xếp hạng các thị trấn nhỏ (dưới 100.000 dân) được khách quốc tế ghé thăm nhiều trong năm 2024, Thị trấn Đồng Văn- Hà Giang giữ vị trí thứ 4, chỉ xếp sau ba địa danh nổi tiếng như Sa Pa, Cát Bà và Côn Đảo.

Trong năm 2024, tuy gặp nhiều khó khăn do cơn bão Yagi gây ra vào đầu tháng 9, nhưng ngành du lịch Hà Giang vẫn thu hút được 3,286 triệu lượt khách, trong đó có 380 nghìn lượt khách quốc tế và 2,906 triệu lượt khách nội địa, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 102,6% kế hoạch năm.

Phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cùng ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang xung quanh tiềm năng, thế mạnh và xu hướng phát triển của du lịch Hà Giang trong những năm tiếp theo.

+ PV: Thưa ông, ông đánh giá như nào về tiềm năng phát triển của du lịch Hà Giang.

Ông Lại Quốc Tĩnh-Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang : Phải khẳng định rõ là, tiềm năng để phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang là rất lớn, nếu đi đúng hướng Hà Giang hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại sao tôi dám khẳng định như thế, bởi lẽ Hà Giang hiện hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để ngành du lịch nói chung và đặc biệt là du lịch văn hóa, du lịch xanh bền vững phát triển.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang

Về điều kiện tự nhiên, Hà Giang chúng tôi được tạo hóa ban cho một cảnh quan địa hình địa mạo hùng vĩ mà ít nơi nào có được, đó là một công viên địa chất toàn cầu UNESSCO Cao nguyên đá Đồng Văn trải dài 4 huyện vùng cao núi đá từ Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Mèo Vạc. Một khu vực phía Tây đồi núi đất với những Thảo nguyên Suôi Thầu được ví như Thụy Sĩ thu nhỏ giữa lòng Hà Giang, cùng với đó là nhiều danh thắng cấp Quốc gia ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Xín Mần… và nhiều di chỉ địa chất cổ đại như bãi đá cổ Nấm Dẩn…..

Còn nữa, khu vực huyện Vị Xuyên cũng rất nhiều nơi cảnh quan hùng vĩ là nơi chuyển tiếp từ khu vực núi đá sang khu vực núi đất có nhiều hình thái địa chất đặc thù vừa hùng vĩ vừa thơ mộng lãng mạn, đặc biệt mảnh đất Vị Xuyên là chứng tích lịch sử của cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta trong giai đoạn 1979 đến 1989 với nhiều chứng tích lịch sử còn nguyên giá trị như Làng Pinh, khu nhà hậu phẫu, Hang Rơi, hang Làng Lò, cao điểm 468, đồi đài, đồi Cô Ích, Lò vôi thế kỷ và đặc biệt là nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và khu đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 468…. Các huyện khác như Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê… cảnh quan cũng rất đẹp đang chờ được đánh thức và khai thác một cách khoa học và bền vững.

Về điều kiện văn hóa xã hội, Hà Giang là nơi sinh sống của cộng đồng 19 dân tộc anh em vì thế tạo lên một kho tàng văn hóa dân tộc đồ xộ cả vật thể và phi vật thể mà về cơ bản vẫn giữ được gần như nguyên vẹn, ít bị mai một, đây là dư địa vô cùng to lớn để khai thác phát triển du lịch văn hóa một cách bền vững.

Dinh thự họ Vương tại Thung lũng Sà Phìn là điểm đến không thể bỏ qua trên cung đường du lịch Hà Giang (ảnh: Hà Giang Trẻ)

Dinh thự họ Vương tại Thung lũng Sà Phìn là điểm đến không thể bỏ qua trên cung đường du lịch Hà Giang (ảnh: Hà Giang Trẻ)

Tiềm năng phát triển du lịch của Hà Giang là vô cùng lớn Hà Giang có thể phát triển du lịch một cách thật sự bền vững dựa vào cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà không nơi nào có được, cùng một kho tàng văn hóa dân tộc giàu bản sắc.

Với chủ trương nhất quán của tỉnh Hà Giang: Lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh để phát triển du lịch – Khi du lịch phát triển góp phần gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc. Đây là một định hướng rất đúng, rất trúng, phù hợp xu thế của thời đại, phù hợp tầm nhìn và phương hướng hành động của Quốc gia.

Chỉ vài năm nữa thôi khi đường cao tốc nối Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Giang được hoàn thành rào cản cuối cùng đã được phá bỏ, khi đó du lịch Hà Giang chắc chắn bứt phá thuộc top đầu của Việt Nam.

+ PV: Có một điều đặc biệt, du khách nào đến Hà Giang cũng ngay lập tức bị mảnh đất này quyến rũ và rồi, họ muốn được thêm nhiều lần nữa được quay trở lại với Hà Giang. “Khách đến- khách đi- khách vẫn muốn được quay trở lại” đó thực sự là niềm mong mỏi của bất cứ điểm đến nào. Chắc hẳn ngoài khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Hà Giang hẳn phải có một bí quyết nào đó nữa?

- Câu hỏi này rất thú vị, tôi có thể nói ngắn gọn thế này, cảnh quan địa hình địa mạo của Hà Giang thì đẹp, hùng vĩ mỗi mùa một vẻ khác nhau, du lịch Hà Giang là du lịch quanh năm suốt tháng (không phải mùa vụ) nhưng cái mà rất nhiều du khách muốn quay trở lại Hà Giang, thậm trí trở lại với Hà Giang nhiều lần chính là yếu tố “con người”.

Tại sao tôi lại nói đó là yếu tố con người, vì du khách đến với Hà Giang muốn ở lại lâu là muốn tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm văn hóa bản địa ở đây, văn hóa dân tộc bản địa ở đây còn ngần như nguyên vẹn do khoảng cách xa các đô thị lớn, giao thông đi lại còn khó khăn chính vì vậy ít bị ảnh hưởng của đô thị hóa, của công nghiệp hóa…và cộng đồng các dân tộc của Hà Giang đặc biệt là khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn và các huyện vùng xa như Hoàng Su Phì, Xín Mần… họ vẫn giữ được gần như nguyên vẹn các phong tục tập quán, kiến trúc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Hà Giang hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên và con người (ảnh: Hà Giang Trẻ)

Hà Giang hấp dẫn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên và con người (ảnh: Hà Giang Trẻ)

Kho tàng văn hóa này như một thỏi nam châm thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế đến với Hà Giang. Như vậy văn hóa dân tộc chính là sức hút để mọi du khách muốn quay trở lại Hà Giang, nhưng con người mà cụ thể là cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống tại Hà Giang, chính họ mới là chủ thể của văn hóa, họ mới gìn giữ văn hóa của dân tộc họ.

Đây chính là kho tàng văn hóa sống giữa đời thường để cho mọi du khách đến với Hà Giang có thể được nhìn thấy, được nghe, được cảm nhận và đặc biệt là được chạm vào văn hóa. Đồng thời chính những con người nơi đây đã dầy công gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường để Hà Giang hôm nay còn hùng vĩ, còn thơ mộng, còn xanh, còn đẹp và “đậm đà bản sắc dân tộc”.

Như vậy theo quan điểm cá nhân của tôi, điều kéo du khách trở lại Hà Giang nhiều lần chính là yếu tố con người mà cụ thể là cộng đồng các dân tộc thiểu số - Chủ thể của văn hóa bản địa nơi đây chính họ đã làm cho du khách thêm yêu, thêm mến Hà Giang và quay lại nhiều lần với Hà Giang

+ PV: Phải nói thật là, tôi đã có 6 lần đến Hà Giang và nếu có điều kiện tôi vẫn muốn được trở đi trở lại nơi này. Tôi thấy cách làm du lịch của Hà Giang rất ổn, cách đầu tư, xây dựng các homestay, các dịch vụ lưu trú để tránh được bê tông hóa, để công trình vừa đảm bảo sự tiện lợi, hiện đại, nhưng vẫn hòa mình vào thiên nhiên. Để làm được, thống nhất được cả cộng đồng chắc rất khó?

- Việc các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, các homestay, resort… được xây dựng bám theo kiến trúc truyền thống bản địa ít bị bê tông hóa tại Hà Giang là do tỉnh Hà Giang đã có chủ trương nhất quán chỉ đạo các cấp từ huyện xuống xã, quán triệt nhân dân, tuyên truyền vận động để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ kiến trúc truyền thống của dân tộc mình từ đó khi người dân làm nhà ở, hay làm homestay để kinh doanh du lịch thì đều làm theo kiến trúc bản địa. Còn đối với các khách sạn hoặc resort…khi nộp hồ sơ thẩm định các ngành chức năng cũng khuyến cáo thiết kế kiến trúc cần bám vào kiến trúc truyền thống, chính vì lẽ đó về cơ bản hình ảnh các cơ sở lưu trú tại Hà Giang là mô hình kiến trúc bản địa và đây là thành công bước đầu của Hà Giang trong chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

H'Mong Village một trong những khu nghỉ dưỡng có kiến trúc thân thiện với thiên nhiên và môi trường được du khách đặc biệt yêu thích (ảnh: H'Mong Village)

H'Mong Village một trong những khu nghỉ dưỡng có kiến trúc thân thiện với thiên nhiên và môi trường được du khách đặc biệt yêu thích (ảnh: H'Mong Village)

Như vậy để trả lời câu hỏi để có được diện mạo kiến trúc của các homestay, resort, các Làng du lịch văn hóa cộng đồng mang âm hưởng kiến trúc dân tộc như hiện nay việc vận động cộng đồng dân cư có khó không thì tôi phải nói là không dễ, các cấp chính quyền đặc biệt là cấp huyện xã, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phải vào cuộc tuyên truyền vận động, phân tích kỹ lưỡng chỉ ra được tính ưu việt, có lợi ích lâu dài góp phần gìn giữ bảo tồn kiến trúc văn hóa dân tộc cho mỗi gia đình, mỗi người dân nhận thức được và khi họ nhận thức rõ, họ vui vẻ làm theo. Đây là thành công của công tác dân vận trong thời đại mới tại Hà Giang chúng tôi.

PV: Ông có hình dung được, 10 năm nữa, du lịch Hà Giang sẽ phát triển như nào không?

- Tôi có thể tự tin và khẳng định là, chỉ 5 năm nữa thôi chứ chưa cần đến 10 năm thì du lịch Hà Giang sẽ là một địa điểm nổi tiếng về du lịch xanh, du lịch bền vững của Việt Nam và khu vực.

Rào cản cho du lịch Hà Giang phát triển chính là giao thông thì hiện nay đường cao tốc về Hà Giang đã đang được thi công, khi hoàn thành việc di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang chỉ mất khoảng 3 tiếng đến 3,5 tiếng.

Khi đó rất nhiều nhà đầu tư hạ tầng du lịch sẽ đầu tư tại Hà Giang, du khách đến Hà Giang rất thuận lợi và có đủ cơ sở lưu trú từ mọi phân khúc, đáp ứng mọi nhu cầu, đa dạng của nhiều tầng lớp du khách. Và với chủ trương làm du lịch từ cốt lõi văn hóa, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thể hiện qua các nghị quyết, chuyên đề về du lịch, về văn hóa cũng như các nghị quyết về phát triển nông thôn gắn với du lịch bền vững, cùng sự chung tay của các tổ chức cá nhân làm du lịch và sự đồng lòng của cộng đồng các dân tộc với một quyết tâm làm du lịch bền vững, tôi tin và xin khẳng định, du lịch Hà Giang sẽ là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực, Du lịch Hà Giang sẽ là ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh Hà Giang.

PV: Hiện tại Hà Giang đang có 1 tour tạm gọi truyền thống là Quản Bạ- Yên Minh- Đồng Văn- Mèo Vạc. Tour mới hơn một chút là Xín Mần- Hoàng Su Phì…Những địa phương còn lại như Quang Bình, Vị Xuyên…hiện tại vẫn rất mới mẻ. Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang, ông có nhận định như nào về tiềm năng còn tiềm ẩn và cần phải có những cú hích nào để có thể biến Hà Giang là mốc son trên bản đồ du lịch Việt?

+ Theo cách nghĩ của tôi, trọng tâm phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang cũng sẽ tập trung cơ bản ở hai cung. Một là: Quản Bạ- Yên Minh- Đồng Văn- Mèo Vạc. Hai là cung phía tây: Hoàng Su Phì - Xín Mần.

Các huyện khác còn lại theo tôi mỗi huyện lên lựa chọn cho mình một hoặc hai dòng sản phẩm đặc thù đầu tư phát triển du lịch để là những điểm đến cho một số phân khúc du khách ưa khám phá, trải nghiệm có thời gian ở Hà Giang nhiều hơn ví dụ cụ thể: Với huyện Vị Xuyên, cần xây dựng sản phẩm du lịch theo hai dòng sản phẩm không đụng hàng với địa phương nào:

Thứ nhất: Xây dựng các sản phẩm du lịch lịch sử khai thác tối đa giá trị lịch sử của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc kéo dài từ năm 1979 đến 1989 với nhiều chứng tích lịch sử còn lại trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Phục dựng lại các chứng tích lịch sử để cho du khách thăm quan, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử cho mọi thế hệ nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc chiến đấu ngoan cường anh dũng của ông cha ta để bảo vệ vẹn tròn biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tổ chức các sản phẩm tour du lịch như: Hành quân theo bước chân anh, Về với chứng tích lịch sử Vị Xuyên, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên…. Các sản phẩm này sẽ không đâu có và thật sự sẽ chạm vào trái tim của mỗi du khách khi đến với Vị Xuyên.

Show diễn thời trang "Hỷ Sắc Lạc Hồng" tại H'mong Village vừa được tổ chức vào ngày 22/2/2025
Show diễn thời trang "Hỷ Sắc Lạc Hồng" tại H'mong Village vừa được tổ chức vào ngày 22/2/2025

Thứ hai: Khu vực đỉnh Tây Côn Lĩnh của Vị Xuyên có nhiều gốc chè cổ thụ hàng nghìn năm tuổi. Chè Tây Côn Lĩnh đã vinh dự được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng để tiếp Tổng bí thư – Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam. Từ sự kiện này Vị Xuyên hoàn toàn có thể hình thành một dòng sản phẩm thăm quan rừng chè cổ thụ tại đỉnh Tây Côn Lĩnh, những tua du lịch đến những điểm thưởng trà tại chỗ đây có lẽ sẽ là những sản phẩm mới rất thú vị thu hút nhiều du khách

Với Bắc Mê- Bắc Mê có lợi thế có lòng hồ thủy điện Na Hang rất đẹp hùng vĩ như Hạ Long trên cạn, nếu biết cách khai thác, có những nhà đầu tư có tâm, có tầm, đây cũng sẽ cho ra một dòng sản phẩm du lịch lòng hồ thú vị, góp thêm vào một sản phẩm du lịch để níu giữ du khách ở lại với Hà Giang.

Rực rỡ sắc màu chợ Thông Nguyên, Hoàng Su Phì
Rực rỡ sắc màu chợ Thông Nguyên, Hoàng Su Phì

Với các huyện Bắc Quang, Quang Bình, xem xét xây dựng các làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu lấy cốt lõi văn hóa dân tộc của các dân tộc tại địa phương để phát triển du lịch cộng đồng. Đây là cách tốt nhất thu hút du khách muốn trải nghiệm văn hóa làng bản đến với Bắc Quang và Quang Bình.

Như vậy có thể tổng kết lại, tiềm năng, dư địa để phát triển du lịch của Hà Giang còn rất nhiều, chủ trương xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh Hà Giang cũng đã được lãnh đạo tỉnh xác định và cụ thể bằng những nghị quyết, quyết định… Để du lịch Hà Giang thành mốc son của du lịch Việt Nam cần hội tụ đủ các yếu tố như: Quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần làm du lịch cùng chung tay xây dựng ngành du lịch phát triển thật sự bền vững lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi để phát triển du lịch – và khi du lịch phát triển sẽ góp phần bảo tồn văn hóa. Khoản này Hà Giang chúng tôi đã và đang thực hiện rất tốt.

Núi Chiêu Lầu Thi độ cao khoảng 2.402m thuộc xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, là một trong 2 đỉnh cao nhất nhì Đông Bắc

Núi Chiêu Lầu Thi độ cao khoảng 2.402m thuộc xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang, là một trong 2 đỉnh cao nhất nhì Đông Bắc

Tiếp đó, cần có một, thậm chí là hai hệ thống đường cao tốc nối Hà Nội với Hà Giang để phá thế độc đạo của Quốc lộ 2 từ Hà Nội đến Hà Giang, rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm thời gian cho du khách và loại bỏ ra khỏi suy nghĩ của tất cả mọi du khách về sự vất vả, mất thời gian trong hành trình di chuyển đến với Hà Giang của mọi thành phần du khách. Khi đó, sẽ có nhiều nhà đầu tư lớn có đủ tâm, tầm, tài đến với Hà Giang để đầu tư phát triển du lịch, những doanh nhân, doanh nghiệp này sẽ là đầu tàu kéo du lịch Hà Giang bứt phá. Khi đó du lịch Hà Giang sẽ là điểm sáng của du lịch Việt Nam!

Bản Phùng, Hoàng Su Phì
Bản Phùng, Hoàng Su Phì

PV: Với những người chưa từng đến Hà Giang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang có thể chia sẻ những bí quyết để có một chuyến trải nghiệm miền đá thật an toàn và nhiều kỷ niệm đẹp?

+ Là Chủ tịch HHDL tỉnh Hà Giang tôi xin phép có thể tư vấn cho những vị du khách yêu mến Hà Giang và lần đầu tiên đến với Hà Giang một số lưu ý như sau:

Đầu tiên, trước khi đi Hà Giang hãy vào mạng tìm hiểu thật kỹ các điểm thăm quan du lịch của Hà Giang từ đó cân nhắc các điểm đến phù hợp với điều kiện thực tế từ quỹ thời gian, tài chính, phương tiện… của mỗi du khách.

Ruộng bậc thang Bản Luốc, Hoàng Su Phì

Ruộng bậc thang Bản Luốc, Hoàng Su Phì

Tiếp đó, trước khi đi Hà Giang, mỗi du khách nếu chưa có nhiều thông tin thì hãy liên lạc trực tiếp với Văn phòng Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang hoặc các Công ty lữ hành du lịch của Hà Giang để xin tư vấn lên lộ trình cho phù hợp. Tuyệt đối không đặt dịch vụ qua các nền tảng mạng xã hội khi chưa tìm hiểu thật kỹ càng, điều này rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo dẫn đến mất tiền và rồi lỡ hẹn với Hà Giang.

Cuối cùng, chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt để có thể khám phá, trải nghiệm Hà Giang. Đặc biệt, cần nạp pin đầy điện thoại, mang theo 1 hoặc 2 pin dự phòng để có thể thoải mái quat phim, chụp ảnh mọi khoảnh khắc của du khách với Hà Giang.

Chuẩn bị tốt 3 vấn đề tôi vừa gợi ý tư vấn, mọi du khách lần đầu đến với Hà Giang sẽ có một chuyến trải nghiệm miền đá thật an toàn và nhiều kỷ niệm đẹp.

+PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Chúc cho du lịch Hà Giang ngày càng phát triển!