- Phố cổ Hà Nội thông thoáng sau khi cấm xe trên 16 chỗ
- Cận cảnh tòa nhà "Hàm cá mập" sắp bị phá dỡ và trục quy hoạch cải tạo lại phía Đông hồ Hoàn Kiếm
- Hà Nội tán thành đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, đặt tháp ánh sáng tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục
Kết nối hài hòa khu vực phố cổ, tăng mảng xanh
Lãnh đạo TP Hà Nội vừa thống nhất với ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục - là khu vực có giá trị lịch sử văn hóa cao, kết nối giữa 2 khu vực quan trọng: Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm (phía Bắc) với khu vực di tích quốc gia Khu phố cổ (phía Nam); được thực hiện đồng thời với việc triển khai nghiên cứu, đầu tư xây dựng các không gian công cộng khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP.
Về nội dung nghiên cứu ý tưởng, định hướng giải pháp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”, đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi phá bỏ tòa nhà “Hàm cá mập”)...
Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, chủ trương cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường không gian công cộng hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của hồ Hoàn Kiếm và định hướng phát triển đô thị của Hà Nội.
Sau khi hoàn thiện cải tạo sẽ tạo không gian công cộng kết nối hài hòa với quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phố đi bộ, tăng mảng xanh, hạn chế xây dựng.
![]() |
Tòa nhà Hàm cá mập sẽ hạ giải để cải tạo không gian quảng trường Đông Kinh- Nghĩa Thục |
Cùng với đó bảo tồn di sản, nâng cao cảnh quan, loại bỏ công trình không phù hợp, giảm áp lực đô thị hóa; Phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sống, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nhìn nhận, đây là giải pháp quan trọng giúp bảo tồn di sản, mở rộng không gian công cộng và phát triển bền vững khu vực trung tâm Thủ đô.
Số liệu rà soát của quận Hoàn Kiếm cho thấy, khu vực cần giải phóng mặt bằng có 73 hộ dân, trong đó 10 tổ chức đơn vị và 63 hộ dân.
"Hiện nay TP mới thông qua chủ trương, quận mới bắt đầu công tác khảo sát, thống kê số liệu GPMB. Về phương án cải tạo cụ thể quận sẽ nghiên cứu cùng với sở Quy hoạch- kiến trúc, sau đó báo cáo TP"- ông Tùng cho hay.
Một quảng trường giao thông, đô thị
Thông tin thêm về việc này, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội cho biết, năm 2013, Sở QH-KT đã cùng UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc thi cải tạo lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tòa nhà Hàm cá mập khi đó cũng đã được xem xét đến để có thể tham gia hỗ trợ mở rộng không gian khu vực quảng trường.
![]() |
Sau hạ giải, khu vực Hồ Gươm sẽ có quảng trường rộng khoảng 12.000m2 |
Với diện tích gần 500m2 khi được hạ giải sẽ đáp ứng được cho quảng trường giao thông, đảm bảo kết nối giữa phố cổ, Hồ Gươm và một số tuyến phố liền kề như Đinh Liệt, Cầu Gỗ, tạo thành chỉnh thể không gian giao thông,đây sẽ là quảng trường giao thông, phục vụ nhân dân.
"Sau hạ giải để cải tạo thì khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đáp ứng được tiêu chí quan trọng mà Bộ Chính trị đã xác lập cho Hà Nội là phát triển không gian văn hóa, đặc biệt là phát triển công nghiệp văn hóa cho Hà Nội trong tương lai gần"- ông Kỳ Anh cho hay.
Theo đó, Giám đốc Sở QH-KT chia sẻ, TP đã chỉ đạo tạo dựng một quảng trường mang tính chất thương mại, dịch vụ, văn hóa với 3 tầng hầm. Trong đó có 1 tầng hầm để phục vụ không gian văn hóa thương mại, 2 tầng hầm phía dưới tham gia hỗ trợ giao thông tĩnh.
Hiện, Sở QH-KT đang cùng quận Hoàn Kiếm tổ chức nghiên cứu thiết kế đô thị khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trên cơ sở của Luật Kiến trúc. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là cơ sở để Sở QH-KT và quận Hoàn Kiếm cùng các cấp ngành liên quan cụ thể hóa, tạo không gian mới tại khu vực này.
Cũng theo ông Kỳ Anh, bất kỳ công trình kiến trúc nào cũng để lại một dấu ấn trong lòng người dân, với tòa nhà Hàm cá mập được xây dựng từ năm 1990, hoàn thành vào năm 1993 đến nay cũng đã trở thành dấu ấn của Hà Nội trong một giai đoạn.
Trong quá trình tới đây khi tòa nhà Hàm cá mập được hạ giải, kết hợp với không gian xung quanh TP Hà Nội sẽ có được một quảng trường rộng 12.000m2.
"Rất khó để chúng ta có được một quảng trường với diện tích như vậy để phục vụ cho nhân dân, đặc biệt các kỳ cuộc lễ lớn của TP Hà Nội và quốc gia", ông Kỳ Anh cho biết.
Theo lãnh đạo Sở QH-KT cũng như quận Hoàn Kiếm, dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh- Nghĩa Thục còn nhiều bước, thậm chí còn phải đánh giá kỹ tác động đối với khu vực Hồ Gươm và phụ cận, nhưng sẽ triển khai luôn trong năm nay.